(CLO) Ngày 2/7, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 5 năm thực hiện Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", Báo Người Lao Động tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền Quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" năm 2023-2024; phát động cuộc thi năm 2024-2025.
Theo đó, từ ngày 28/7/2023 đến hết ngày 31/5/2024, Ban Tổ chức cuộc thi nhận gần 1.000 tác phẩm dự thi. Qua nhiều vòng sơ khảo rồi chấm chung khảo, 10 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn để trao giải.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Lê Thị Phương Dung. Ảnh: Hoàng Triều
Ban Giám khảo cuộc thi đánh giá các tác phẩm gửi về Báo Người Lao Động tham dự cuộc thi viết "Chủ quyền Quốc gia bất khả xâm phạm" lần 4 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 3 năm 2023-2024 không đơn thuần chỉ để tham dự cuộc thi mà đó còn là lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi tác giả.
Các tác giả dù đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam hay nước ngoài, bằng những trải nghiệm thực tế, đã quan sát, nghiên cứu để gửi về những bài viết, bức ảnh chất lượng và đặt lên cao nhất là ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Tại buổi lễ, Báo Người Lao Động đã công bố kết quả và trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải.
Với cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm", giải Nhất được trao cho tác giả Lê Thị Phương Dung (bút danh Nam Thương) với tác phẩm "Kiên cường nơi tuyến đầu".
Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM - và ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao giải Nhì cho tác giả Nguyễn Khoa Huy. Ảnh: Hoàng Triều
Với cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc", giải Nhất được trao cho tác giả Lê Hoàng Mến (TP HCM) với bộ ảnh "Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc".
Giải Nhì được trao cho tác giả Nguyễn Khoa Huy (Thừa Thiên - Huế) với bộ ảnh "Màu cờ tôi yêu".
Dịp này, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" lần 5 và cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" lần 4 năm 2024-2025.
(NB&CL) Giờ đây, ranh giới giữa các loại hình báo chí đang mờ dần, tiệm cận tới mẫu số chung là “báo chí đa phương tiện”. Đó là những nhà báo biết làm chủ công nghệ và biết khai thác, sử dụng linh hoạt các thiết bị thông minh, đồng thời luôn phải có tư duy, suy nghĩ đa phương tiện. Nhà báo phải tự tin làm báo cho tất cả các loại hình báo chí, liên tục cập nhật và chủ động trong thông tin.
(CLO) Thông tin về sự kiện tại cuộc họp báo ngày 3/7, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết: Năm nay Liên hoan có chủ đề "Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số".
(CLO) Sáng 3/7, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao trên hạ tầng số với sự tham gia của gần 50 nhà báo, phóng viên, biên tập viên trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Ngày 2/7, tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Báo Nhân Dân khai mạc Hội nghị phóng viên thường trú toàn quốc năm 2024. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì hội nghị.
(CLO) Chiều 2/7, Báo Lao Động phối hợp cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội thảo “Tạo động lực nâng hạng thị trường chứng khoán”.