Trao Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ IV – năm 2021

Thứ ba, 22/06/2021 10:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 21/6, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ IV - năm 2021 và phát động Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ V - năm 2022.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 208 tác phẩm dự thi của 80 tác giả, nhóm tác giả tham dự, thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, ảnh báo chí. Các tác phẩm dự thi bám sát nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của địa phương, phản ánh sâu sắc, kịp thời, trung thực các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Đề tài dự thi đa dạng, nội dung phong phú, phản ánh khách quan, trung thực về thành tựu, mô hình tiêu biểu. Nhiều tác giả đã phát hiện vấn đề mới, cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, góp phần tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trao giải A cho đại diện các nhóm tác giả.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trao giải A cho đại diện các nhóm tác giả.

Trải qua các vòng thi, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ IV đã trao giải cho 37 tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Trong đó, giải A thể loại báo in được trao cho nhóm tác giả Công Tuấn - Nha Mân - Tâm Quân - Trần Hữu Hiệp; tác giả Thanh Bình và nhóm tác giả đạt giải A thể loại báo hình; giải A thể loại báo nói thuộc về tác giả Văn Lợi và nhóm tác giả.

Riêng Giải báo chí tỉnh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt III có 32 tác phẩm đạt giải. Tác giả Bùi Hữu Nghĩa đạt giải I thể loại báo in; giải I thể loại báo hình thuộc về tác giả Nguyễn Hoàng Hậu và nhóm tác giả. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải I tác phẩm gương Người tốt ở các thể loại báo in, truyền hình và phát thanh.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 6 nhóm tác giả và 2 tác giả đã đạt giải cao tại Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ IV - năm 2021 và Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt III.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh phát động và thông báo thể lệ Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ V - năm 2022 bao gồm cuộc thi sáng tác chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc thi viết về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng”.

Nguyên Phong

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo