Triển khai đợt cao điểm Cuộc thi ảnh ‘Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát’

Thứ ba, 12/10/2021 14:47 PM - 0 Trả lời

Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân phát động đợt cao điểm tham gia Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”, từ ngày 21/9 đến ngày 15/11/2021.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân vừa ký ban hành Công văn số 3755/VKSTC-T5 về việc triển khai đợt cao điểm Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”.

trien khai dot cao diem cuoc thi anh net dep can bo cong chuc nganh kiem sat hinh 1

Kiểm sát viên kiểm sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Bá Hưng

Công văn gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKS Quân sự Trung ương; Viện trưởng VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ: Ngày 24/9/2020, Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành Quyết định số 348/QĐ-VKSTC về việc tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”. Theo đó, giao cho Báo Bảo vệ pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành tổ chức cuộc thi mang ý nghĩa tốt đẹp, thực chất, hiệu quả.

Đối tượng dự thi, bao gồm: Cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát; các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam. Thời gian tổng kết và tổ chức trao giải vào dịp kỷ niệm 19 năm Báo Bảo vệ pháp luật phát hành số đầu tiên (24/12/2002 - 24/12/2021).

Theo báo cáo của Báo Bảo vệ pháp luật, đơn vị được giao chủ trì tổ chức Cuộc thi ảnh, sau 11 tháng phát động, do bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của nhiều đơn vị tham gia, đến nay Ban Tổ chức đã nhận hơn 1.800 tác phẩm dự thi.

Trong đó, nhiều đơn vị trong Ngành đã tiến hành bài bản, xây dựng kế hoạch, phát động công chức, viên chức tích cực tham gia Cuộc thi như VKSND các tỉnh: Nghệ An, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Sơn La, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ…; Viện kiểm sát quân sự Quân khu 4, Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị trong Ngành chưa triển khai theo Quyết định và Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao.

Để Cuộc thi ảnh đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân phát động đợt cao điểm (từ ngày 21/9 đến ngày 15/11/2021) tham gia Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”. Việc tham gia thực chất, hiệu quả Cuộc thi ảnh cũng là thiết thực triển khai Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, trong đó nhấn mạnh: Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền định hướng thông tin về vị trí, vai trò của VKSND trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong xây dựng, phát triển đất nước.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành khẩn trương đôn đốc Tổ tuyên truyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”; đồng thời, tạo điều kiện cho phóng viên báo chí và các nghệ sĩ thâm nhập thực tế sáng tác ảnh dự thi đạt kết quả cao nhất.

Theo Báo BVPL

Bình Luận

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo