Triều Tiên nêu điều kiện để tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh

Thứ bảy, 25/09/2021 07:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hôm thứ Sáu (24/9) gọi ý tưởng chính thức chấm dứt chiến tranh với Hàn Quốc là "thú vị", báo hiệu rằng đất nước của bà có thể sẵn sàng thảo luận về vấn đề này.

"Tuyên bố chấm dứt chiến tranh là một ý tưởng thú vị và đáng ngưỡng mộ", bà Kim Yo Jong cho biết trong một tuyên bố do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên công bố.

trieu tien neu dieu kien de tuyen bo chinh thuc cham dut chien tranh hinh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và em gái Kim Yo Jong - Ảnh: Reuters

Bà Kim Yo Jong giữ chức vụ phó giám đốc bộ phận của Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân cầm quyền.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba (21/9).

Ông nói: “Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được tiến bộ không thể đảo ngược trong việc phi hạt nhân hóa và mở ra một kỷ nguyên hòa bình hoàn toàn”.

Mặc dù hai miền Triều Tiên đã ký hiệp định đình chiến vào năm 1953, nhưng về mặt kỹ thuật, họ vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Bà Kim Yo Jong hôm thứ Sáu (24/9) đã bác bỏ khả năng đưa ra tuyên bố như vậy vào thời điểm này, với lý do "các tiêu chuẩn đối phó kép, các chính sách định kiến ​​và thù địch" của Seoul đối với Bình Nhưỡng.

Bà nói, Triều Tiên sẵn sàng "thảo luận mang tính xây dựng với Hàn Quốc về việc khôi phục và phát triển quan hệ song phương, nếu nước này cẩn thận về ngôn ngữ trong tương lai".

Triều Tiên đã phân vân giữa lập trường cứng rắn và hòa giải với miền Nam. Nước này đã khôi phục đường dây nóng liên lạc với Seoul vào tháng 7 sau khoảng thời gian gián đoạn khoảng một năm, sau đó họ lại ngừng hoạt động vào tháng sau khi Hàn Quốc bắt đầu các cuộc tập trận chung với Mỹ.

Phát biểu của bà Kim hôm thứ Sáu (24/9), diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi Triều Tiên thử hai tên lửa đạn đạo vào Biển Nhật Bản, có khả năng nhằm kiểm tra phản ứng của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên hôm thứ Sáu đã đăng một tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Ri Thae Song kêu gọi Mỹ từ bỏ các chính sách thù địch chống lại Triều Tiên. Bình Nhưỡng có thể hy vọng sử dụng gợi ý của Moon như một con bài thương lượng tiềm năng với Washington.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h