Triều Tiên nói lá chắn tên lửa 'Vòm Vàng' của Mỹ 'rất nguy hiểm'
(CLO) Vừa qua, Triều Tiên đã mạnh mẽ chỉ trích kế hoạch lá chắn tên lửa “Vòm Vàng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gọi đây là một “mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm” nhằm vũ khí hóa không gian.
Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố hệ thống này là “một sáng kiến đe dọa” đối với an ninh chiến lược của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho rằng kế hoạch của Mỹ sẽ kích động một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân và không gian toàn cầu, biến không gian thành “chiến trường hạt nhân tiềm tàng”.

Tuần trước, Tổng thống Trump công bố chi tiết mới và khoản tài trợ ban đầu 25 tỷ USD cho "Vòm Vàng" (Golden Dome) – một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhằm bảo vệ Mỹ trước các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, hành trình và siêu thanh, kể cả những tên lửa phóng từ không gian.
Ông nhấn mạnh dự án này “rất quan trọng cho sự thành công, thậm chí là sự sống còn” của nước Mỹ, với mục tiêu hoàn thành trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2029.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng dự án đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật và chính trị, với chi phí ước tính lên tới 175 tỷ USD, thậm chí có thể vượt 500 tỷ USD trong hai thập kỷ.
Triều Tiên không phải quốc gia duy nhất lo ngại. Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối, cáo buộc Mỹ làm suy yếu sự ổn định chiến lược toàn cầu và thúc đẩy quân sự hóa không gian. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ning, kêu gọi Mỹ từ bỏ kế hoạch để tránh một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Nga, trong khi đó, tỏ thái độ ôn hòa hơn, gọi “Vòm Vàng” là “vấn đề chủ quyền” của Mỹ nhưng nhấn mạnh cần có các cuộc tham vấn với Moscow.
Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2022, cả Trung Quốc và Nga đang hiện đại hóa kho tên lửa liên lục địa và phát triển các tên lửa tấn công chính xác tiên tiến, thách thức các hệ thống phòng thủ hiện tại của Mỹ.