Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sau gần nửa năm gián đoạn
(CLO) Hôm nay (22/10), Triều Tiên đã phóng một số "tên lửa đạn đạo tầm ngắn" từ khu vực tỉnh Bắc Hwanghae về vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên.
Thông tin trên được thông báo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS). Ngay sau sự kiện, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn để đánh giá tình hình.
Trong bản cập nhật tiếp theo, JCS xác nhận các tên lửa đã bay quãng đường khoảng 350 km trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi phía đông bán đảo Triều Tiên. Cho đến thời điểm hiện tại, phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc.
.png)
Đây được xem là động thái đáng chú ý khi đánh dấu lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa đạn đạo kể từ tháng 5, đồng thời là vụ thử đầu tiên dưới thời chính quyền mới của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (nhậm chức hồi tháng 6).
Thời điểm phóng tên lửa rơi vào khoảng một tuần trước thềm Hội nghị các nền kinh tế APEC tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Liên quan đến hoạt động phát triển vũ khí, gần đây Triều Tiên đã giới thiệu mẫu tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11Ma - phiên bản nâng cấp của dòng Hwasong-11, được trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) thay cho đầu đạn thông thường.
Trong những năm qua, Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh các đợt thử nghiệm tên lửa với tầm bắn ngày càng mở rộng, bao gồm những mẫu có khả năng tiếp cận lục địa Mỹ. Đáng chú ý, nước này cũng đã phát triển thành công nhiều biến thể sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, cho phép triển khai nhanh chóng và có tính cơ động cao hơn so với các hệ thống dùng động cơ nhiên liệu lỏng.
Dù nhiều lần tuyên bố không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Triều Tiên vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Washington. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cũng thể hiện mong muốn gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay.