Triều Tiên thử tên lửa lần 4 trong 10 ngày

Thứ ba, 06/08/2019 09:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Rạng sáng nay, ngày 6/8, Triều Tiên đã phóng 2 vật thể xuống biển từ phía bờ Đông của nước này, phía quân đội Hàn Quốc cho hay.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ phóng tên lửa hôm 6/8. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ phóng tên lửa hôm 6/8. Ảnh: AFP

Đây được coi là hành động cảnh báo Hàn Quốc không nên tiếp tục tập trận chung với Mỹ. Đây là vụ thử tên lửa thứ 4 liên tiếp trong 10 ngày qua.

Ông Trump vẫn luôn luôn nói rằng các vụ thử tên lửa này không vi phạm lời hứa giữa ông và ông Kim, tuy nhiên các vòng đàm phán vẫn chưa được nối lại. Các chuyên gia nhận định rằng các vụ thử tên lửa này nhằm nâng cao khả năng của quân đội Triều Tiên, đồng thời đưa ra lời cảnh báo với Washington cần nhượng bộ thêm.

Một quan chức chính phủ Mỹ cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản".

Tại Seoul, Bộ Quốc phòng đã làm việc với cơ quan an ninh quốc gia và cơ quan tình báo quốc gia để đối phó với tình hình.

Phía Nhà Xanh cho biết vụ phóng tên lửa mới nhất bắt đầu từ tỉnh Nam Hwanghae.

Theo Yonhap, tên lửa này bay được 450 km, đạt độ cao 37km, xa hơn 3 vụ phóng trước đây.

Phía Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước này vẫn mong muốn giải quyết các bất đồng qua đàm phán và cho biết  "Bình Nhưỡng sẽ tìm một con đường hoàn toàn mới", nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục các cuộc tập trận.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h