Trở về nhà chăm chồng bệnh nặng là lý do... không chính đáng?

Thứ tư, 15/09/2021 07:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù đã được UBND tỉnh Bến Tre cấp giấy thông hành, nhưng bà Trương Thị Tuyết Mai vẫn không thể trở về nhà của mình tại TP. HCM để chăm chồng bệnh nặng. Lực lượng kiểm soát cho rằng, chăm chồng bệnh nặng là lý do... không chính đáng.

Nhận tin báo mẹ ở quê bị bệnh, ngày 28/6, bà Trương Thị Tuyết Mai (SN 1967) từ nhà ở quận Bình Tân, TP. HCM đi xe máy về xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để chăm sóc.

tro ve nha cham chong benh nang la ly do khong chinh dang hinh 1

Chốt trạm ở Tân An, Long An không cho bà Mai đi tiếp vì ... giấy xác nhận không có số hiệu. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngày 9/7, TP. HCM áp dụng giãn cách xã hội trên toàn thành phố, tiếp đó là áp dụng biện pháp tăng cường "ai ở đâu ở đấy", đã làm bà Mai bị "kẹt" ở Bến Tre không thể trở về nhà của mình. 

Dự tính đến ngày 15/9, khi TP. HCM hết giãn cách thì bà Mai sẽ trở về nhà. Nhưng nghe tin chồng đang cư trú tại TP.HCM bị bệnh nặng, không ai chăm sóc, nên ngày 11/9 bà đã Mai đã đến Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre để xin giấy đi đường về TP. HCM.

Tại đây, UBND tỉnh Bến Tre đã cấp cho bà Mai một Giấy xác nhận với nội dung gửi: Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp; các trạm, chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 các địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà Trương Thị Tuyết Mai được rời khỏi Bến Tre đến phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. HCM.

tro ve nha cham chong benh nang la ly do khong chinh dang hinh 2

Lực lượng chốt trạm tại huyện Bình Chánh, TP. HCM không cho bà Mai về nhà vì, lý do không chính đáng. Hình nhân vật cung cấp.

“Lý do chồng bị bệnh nặng, không có người chăm sóc. Thời gian rời Bến Tre vào ngày 12/9/2021 bằng phương tiện xe Honda; Bà Mai có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và đúng lộ trình”, giấy xác nhận viết. 

Sau khi thực hiện các thủ tục xét nghiệm, kiểm tra có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, ngày 12/9 bà Mai chạy xe máy lên đường về lại TP. HCM. 

Khi đến tại một chốt kiểm soát ở khu vực Tân An, Long An, lực lượng ở đây không cho bà Mai đi tiếp với lý do: Giấy xác nhận của UBND tỉnh Bến Tre không có số hiệu. Yêu cầu quay lại xin cấp giấy khác. 

"Trình bày hoài mà họ không cho, họ yêu cầu phải bổ sung nội dung nên tôi phải chạy xe máy quay lại Bến Tre xin cấp giấy khác để kịp về trong ngày", bà Mai nói. 

UBND tỉnh Bến Tre tiếp tục hỗ trợ người dân cấp giấy xác nhận mới theo yêu cầu của lực lượng các trạm kiểm soát. Giấy xác nhận lần này có số 5495/UBND-HCTC gửi đến UBND tỉnh Tiền Giang; UBND tỉnh Long An; UBND TP. HCM, với nội dung như trên.

tro ve nha cham chong benh nang la ly do khong chinh dang hinh 3

Lực lượng chức năng tại chốt trạm huyện Bình Chánh không chấp nhận "giấy đi đường" của bà Mai vì, lý do không chính đáng.

Có giấy đi đường mới, bà Trương Thị Tuyết Mai tiếp tục cuộc hành trình hơn 100 km bằng xe máy để về nhà tại TP. HCM.

Đinh ninh lần này sẽ được trở về nhà suôn sẻ, không ngờ khi tới chốt kiểm soát đầu tiên thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, TP. HCM, nơi đây cách Bến Tre gần 100km, bà Mai bị lực lượng kiểm soát nơi đây chặn lại. Sau khi kiểm tra giấy tờ, những cán bộ tại chốt kiểm soát không cho bà Mai đi tiếp, mà yêu cầu quay về nơi xuất phát với lý do: Chăm chồng bệnh là lý do không chính đáng. 

“Tôi trình bày, năn nỉ mà anh công an mặc áo vàng khăng khăng không cho, anh ấy bắt tôi quay lại, nếu không sẽ lập biên bản xử phạt”, bà Tuyết Mai bức xúc.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận về vụ việc, Thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó phòng Tham mưu Công an TP. HCM cho biết, văn bản của UBND tỉnh Bến Tre đơn vị chưa nhận được. Nếu nhận được thì đơn vị đã tham mưu hỗ trợ cho người dân. “Trong thời gian qua, TP. HCM cũng phối hợp với một số tỉnh thành hỗ trợ đưa người dân về quê tránh dịch”, Thượng tá Hà nói.

Đại diện Công an TP. HCM cho biết thêm, việc lực lượng các chốt thì làm theo quy định, "ai ở đâu ở đấy"; giấy đi đường liên tỉnh có giá trị khi có văn bản của bên tiếp nhận và bên cho đi. Vấn đề này chúng tôi cũng đang đề xuất Bộ Công an có văn bản thống nhất chung. Tránh mỗi địa phương thực hiện mỗi kiểu. Trong đó, yêu cầu quan trọng là đáp ứng được công tác phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế,... Tuy nhiên, việc của bà Mai thì lực lượng chức năng có thể giải quyết linh động hơn, hỗ trợ cho người dân được trở về nhà an toàn.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

Nhiều nạn nhân mất tiền sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo

(CLO) Công an TP HCM và Công an tỉnh Hậu Giang đã cùng lên tiếng cảnh báo về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng, liên quan đến việc dụ dỗ cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Đời sống
Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

(CLO) Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã ", trong đó nhấn mạnh: Năm 2024, năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024.

Đời sống
Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua 'nơi yên nghỉ' cho mình dù đang rất khỏe mạnh

Cụ bà gần 80 tuổi đi tìm mua "nơi yên nghỉ" cho mình dù đang rất khỏe mạnh

(CLO) Với quan điểm, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác, sau khi qua đời chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới, bà Lê Thị Bích Hường gần 80 tuổi đã tìm mua "nơi yên nghỉ" cho chính mình, mặc dù bản thân vẫn đang còn rất khỏe mạnh.

Đời sống
Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

Thanh Hoá xuất hiện mưa đá khiến 2 nhà dân bị tốc mái

(CLO) Trên địa bàn một số nơi tại Thanh Hoá xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Đời sống
Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

Tạm dừng khai thác mỏ đá vôi nổ mìn rơi đá vào nhà dân

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Đời sống