"Trong kinh tế chỉ cần chậm 1 bước sẽ lùi lại 4 đến 5 bước!”

Nới lỏng giãn cách có kiểm soát

Hiện nay nhiều địa phương đang thực hiện nới lỏng giãn cách, từng bước hồi phục dần kinh tế, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Tại TP. Hồ Chí Minh, những quận, huyện vùng xanh, thậm chí các quận nội thành nhiều hoạt động kinh doanh, sản xuất đã được phép hoạt động trở lại có kiểm soát.

Tại Hà Nội, sau thời gian dài kiểm soát nghiêm theo Chỉ thị 16, ngày 21/9 thành phố đã nới lỏng, chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15, người dân được đi lại tự do, nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ được mở cửa.

Việc Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương chủ trương nới lỏng giãn cách vừa phản ánh công tác chống dịch đang đạt được một số thành tựu nhất định. Nhưng cũng cho thấy được sự thay đổi trong quan điểm chống dịch chuyển dần sang tâm thế “sống chung với dịch” có kiểm soát. Sự thay đổi này đang nhận được sự quan tâm lớn của người dân và doanh nghiệp.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, Phó trưởng Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) - ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc nới lỏng giãn cách xã hội là vấn đề rất cần thiết đối với Hà Nội. Hiện, Hà Nội đã công bố kiểm soát được dịch bệnh và có khả năng kiểm soát được dịch khi thực hiện nới lỏng giãn cách. Việc này có ý nghĩa rất lớn, tránh được tình trạng nền sản xuất cũng như đời sống xã hội bị đóng băng.

trong kinh te chi can cham 1 buoc se lui lai 4 den 5 buoc hinh 1

Người dân cần nêu cao ý thức khi thực hiện chủ trương “sống chung với dịch”.

Tôi cho rằng, việc nới lỏng giãn cách là đúng khi Hà Nội đã có kết quả tiêm vắc-xin mũi một đến hơn 70% người dân. Trong công tác chống dịch, hiện cũng đã có kinh nghiệm và thực lực hơn nên không thể giữ mãi tình trạng đóng băng xã hội .

Tuy nhiên, việc nới lỏng giãn cách không có nghĩa buông lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Việc nới lỏng giãn cách cần đảm bảo cho xã hội trở lại sinh hoạt nhưng  phải tuân thủ công tác phòng chống dịch. Đó là vấn đề có tính nguyên tắc.

Công tác phòng chống dịch trong bối cảnh mới phải đảm bảo nguyên tắc phát hiện nhanh, kịp thời, điều trị tốt cho người bị lây nhiễm và đảm bảo vấn đề an sinh xã hội.

Việc trở lại trạng thái sống chung với dịch thì các biện pháp thông thường thực hiện 5T, 5K phải giữ nguyên. Không có chuyện, đi ra đường không đeo khẩu trang hay ra đường một cách tùy tiện mà khi cần thiết mới ra đường” – ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh.

Bàn về việc nới lỏng giãn cách trong phòng chống dịch, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, Tiến sĩ Phan Tân (Công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) cho biết, sống chung với dịch là xu hướng chung của các nước trên thế giới, nhưng nhận thức thế nào là “sống chung” vẫn còn mơ hồ trong cộng đồng.

Điều lo ngại, không ít nơi này nơi khác đã có những biểu hiện chủ quan với dịch bệnh, như hình ảnh hàng dài người xếp hàng không bảo đảm giãn cách để mua bánh Trung thu, rồi ra đường quá đông như “biển người đổ xô lên phố cổ Hà Nội đi chơi trung thu”... Bên cạnh đó, trái ngược với biểu hiệu chủ quan thì nhiều người dân lo ngại thái quá về tình hình dịch bệnh, không dám làm gì, đi đâu.

Theo tôi, cái quan trọng nhất bây giờ là chính quyền các cấp phải tuyên truyền làm sao để người dân có tâm thế “sống chung với dịch”. Tức chấp nhận những người xung quanh đều tiềm ẩn nguy cơ nhiễm virus, sẽ có tâm thế ứng xử đúng đắn với trạng thái bệnh. Không mang tâm lý bị lo sợ, hoảng loạn. Cũng như phải tuân thủ nguyên tắc 5K trong công tác phòng, chống dịch hiện nay, khi chưa có miễn dịch cộng đồng là những hành vi cần được nghiêm túc thực hiện” – Tiến sĩ Phan Tân nêu ý kiến.

Tạo đà để khôi phục kinh tế, hội nhập với quốc tế

Đồng quan điểm, nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, hiện quan điểm của Chính phủ phải hòa nhập dần từng bước để đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tại sao phải hòa nhập từng bước vì hiện nay ý thức của người dân, quan điểm, sự hiểu biết về dịch bệnh vẫn còn nhiều vấn đề như việc nhiều người vẫn không thực hiện 5K, doanh nghiệp thì lơ là chống dịch.

Giờ muốn phát triển, quay lại bình thường chắc chắn phải mở cửa, nới lỏng giãn cách. Song song với việc phủ vắc xin cộng đồng thì người dân và doanh nghiệp phải hiểu được trách nhiệm của mình trong chống dịch. Quan điểm chúng ta chống dịch “bỏ vùng sang điểm”, vì nếu tiếp tục chống dịch theo quan điểm cũ phong tỏa diện rộng thì sẽ trả giá về sự chậm chạp trong phát triển kinh tế, cùng nhiều hệ lụy khác về xã hội là rất lớn.

trong kinh te chi can cham 1 buoc se lui lai 4 den 5 buoc hinh 2

Hiện vấn đề vắc-xin, thuốc, năng lực y tế của chúng ta đã trưởng thành so với trước đây nên có thể yên tâm sống chung với dịch bằng cách nới lỏng có kiểm soát từng bước. Nhưng mỗi người dân và doanh nghiệp cũng phải tự ý thức tuân thủ quy tắc chống dịch. Có như vậy, việc nới lỏng, có kiểm soát mới đạt yêu cầu” - ông Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh.

Cũng theo vị này, khi người lao động đã tiêm 1 mũi vắc-xin thì cần cho doanh nghiệp hoạt động trở lại, không nên đòi hỏi phải hai mũi vắc-xin. Các nhà máy, xí nghiệp chống dịch trong trạng thái mới cũng sẽ không có chuyện một người F0 thì nghỉ cả nhà máy. Với điều kiện như hiện nay có thể thay đổi cách quản lý, cho phép vừa chống dịch vừa sản xuất.

Chúng ta không nên hoang mang khi có 1 hay 2 người trong nhà máy nhiễm bệnh. Thậm chí có 5 đến 7 người là F0. Việc nới lỏng nhưng không phải là buông lỏng mà nới lỏng có cơ sở vì điều kiện chống dịch của chúng ta đã phát triển hơn trước (kinh nghiệm, thuốc, vắc-xin, năng lực y tế đã có bước tiến).

Việc phải nới lỏng là tất yếu nếu không sẽ chậm hơn so với các nước trong khu vực. Nếu trong kinh tế chỉ cần chậm 1 bước sẽ lùi lại 4 đến 5 bước. Mọi người cần phải hiểu vấn đề để ủng hộ chính quyền. Với xu thế nới lỏng hiện nay, tôi đồng tình với việc các thành phố trọng tâm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương dần nới lỏng giãn cách.

Bản thân các doanh nghiệp phải tự hiểu và đưa ra quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát bệnh riêng để đánh giá. Thế giới giờ quay lại sống như vậy, nếu chúng ta không trở lại thì chúng ta mới là không bình thường” – ông Nguyễn Ngọc Bảo nêu quan điểm.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo cũng cho rằng: “Vấn đề chống dịch và khôi phục sản xuất quan trọng như nhau. Trên cơ sở một người quản lý doanh nghiệp, tôi cho rằng tất cả doanh nghiệp phải đặt vấn đề sống chung với dịch và phát triển bền vững, đặt ra tình huống xấu nhất vẫn duy trì được sản xuất.

Hiện không có cách nào khác là buộc phải hội nhập, sống chung, trên cơ sở quản lý, kiểm soát có phòng ngừa, hạn chế rủi ro. Chống dịch không chỉ trách nhiệm riêng của Nhà nước mà của cả cộng đồng, của từng doanh nghiệp.

Việc nới lỏng các biện pháp chống dịch, khuyến khích người dân thực hiện 5K, lao động, sản xuất trên tinh thần hiểu vấn đề, hạn chế nhất lây nhiễm và tiêm vắc-xin. Trong thời gian tới, công tác nhập vắc-xin, thuốc chữa bệnh sẽ tốt hơn nên càng có cơ sở để nới lỏng và hội nhập kinh tế”.

Qua trao đổi với các chuyên gia có thể thấy, việc nới lỏng giãn cách, sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới là xu hướng tất yếu. Trong bối cảnh mới, người dân và doanh nghiệp cần có ý thức hơn trong phòng chống dịch. Có như vậy thì việc khôi phục kinh tế mới đạt yêu cầu.

Trinh Phúc

Xem thêm

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

Kinh tế Iran ra sao dưới sức ép chiến tranh và trừng phạt?

(CLO) Bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, căng thẳng quân sự và áp lực từ Mỹ, nền kinh tế Iran vẫn chưa rơi vào tình trạng sụp đổ. Tuy nhiên, đằng sau khả năng chống chịu đó là một thực tế khác: người dân Iran đang phải gánh chi phí ngày càng lớn khi lạm phát tăng cao, thu nhập suy giảm và chất lượng sống đi xuống.

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

Sau cú sốc 2022, trái phiếu doanh nghiệp vẫn chật vật lấy lại đà tăng trưởng

(NB&CL) Sau giai đoạn trầm lắng trong các năm 2022 - 2023, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần lấy lại đà phục hồi từ năm 2024. Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn diễn ra thận trọng, thanh khoản chưa thực sự cải thiện, hoạt động phát hành chưa sôi động như trước và niềm tin của nhà đầu tư chưa được khôi phục đầy đủ.

Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ảnh: DNSE

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể mãi dựa vào vốn ngân hàng

(CLO) Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tín dụng đã tương đương khoảng 146% GDP và nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày càng lớn, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống ngân hàng sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Cỡ chữ bài viết: