Trữ lượng dầu khí khổng lồ của Nga đủ cung cấp trong gần 60 năm

Thứ năm, 13/05/2021 10:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên của Nga mới đây cho biết trữ lượng dầu của nước này hiện nay có khả năng đáp ứng đủ nhu cầu ít nhất đến năm 2080 ở mức sản lượng hiện tại.

Nước Nga và Saudi Arabia trong cuộc đua trở thành nhà sản xuất dầu khí lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Getty.

Nước Nga và Saudi Arabia trong cuộc đua trở thành nhà sản xuất dầu khí lớn thứ hai thế giới. Ảnh: Getty.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với trang tin tức RBC, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga – ông Alexander Kozlov  đã tiết lộ về trữ lượng dầu khí khổng lồ của nước này.

Theo người đứng đầu Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga, hiện trữ lượng dầu mỏ của nước này tương đương với 59 năm và trữ lượng khí đốt tự nhiên lên tới 103 năm. Trên thực tế, quy mô thực sự của các mỏ nhiên liệu hóa thạch dưới lòng đất của Nga có thể còn lớn hơn so với ước tính.

Tuy nhiên, ông Kozlov cũng nhấn mạnh rằng, ngành khai thác dầu khí cần phải có sự hỗ trợ từ phía chính phủ Moscow nhằm đẩy nhanh tiến trình thăm dò địa chất tại các khu vực khó tiếp cận, ví dụ như bên dưới lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực. Bên cạnh đó, chính phủ Nga cũng cần phải tăng cường vận tải theo tuyến Bắc Băng Dương nhằm phục vụ việc vận chuyển hàng hóa.

“Chúng ta cần hiểu rằng đây là sự cân bằng chung được ước tính ở các mỏ. Hiện, vẫn còn xảy ra tình trạng nhiều mỏ đang được khai thác nhưng không hết công suất. Trong mọi trường hợp, chúng ta cần nhanh chóng phát triển thăm dò địa chất, kể cả ở những khu vực khó tiếp cận như Bắc Cực”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nga nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Rossiyskaya Gazeta, Cục trưởng Cục Tài nguyên Nga (Rosnedr), ông Evgeny Kiselev, từng đưa ra nhận định cho rằng với công nghệ khai thác và sản xuất như hiện nay, trữ lượng dầu của Nga đủ cung cấp trong 58 năm và đủ sinh lời cho 19 năm. Theo ông, Nga cũng có trữ lượng khí đốt cho hơn 60 trong bất kỳ kịch bản phát triển kinh tế nào.

Tuy nhiên, đề cập về triển vọng sinh lời từ việc sản xuất dầu khí ở thềm Bắc Cực, ông Kiselev nhận định đây sẽ là một khó khăn lớn khi giá dầu thấp, cùng với đó, nước Nga vẫn chưa có công nghệ an toàn và có mức chi phí hợp lý.

Tập đoàn dầu khí khổng lồ Rosneft do chính phủ Nga kiểm soát đang đi đầu với các kế hoạch đầy tham vọng của quốc gia này nhằm phát triển các nguồn năng lượng ở Bắc Cực thông qua dự án đầu tư 110 tỷ USD với hy vọng sẽ cung cấp được 100 triệu tấn dầu mỗi năm (tương đương với khoảng 1/5 sản lượng của Nga hiện nay). Ngoài ra, dự án cũng giúp tạo ra thêm 130.000 việc làm và giúp phát triển hơn việc xây dựng 15 thị trấn mới cùng với hai sân bay địa phương.

Tuy nhiên, dự án đã vấp phải một số chỉ trích từ các nhà bảo vệ môi trường và phải đối mặt với những thách thức về ngân sách, với việc Rosneft đã vận động hành lang để được giảm thuế hàng tỷ USD mà họ cho rằng cần thiết để làm cho dự án khả thi về mặt tài chính.

Bộ Tài nguyên ước tính chỉ khoảng một phần ba trữ lượng dầu khí đã được xác định của Nga sẽ có lợi nhuận khi khai thác bằng các công nghệ hiện có. Theo lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với lĩnh vực năng lượng của Nga do sáp nhập Crimea năm 2014, các công ty năng lượng phương Tây bị cấm chia sẻ công nghệ khai thác tiên tiến có thể đã giúp Nga khai thác các mỏ khó khai thác ở Bắc Cực.

Nền kinh tế Nga phụ thuộc nhiều vào việc bán dầu và khí đốt, với thuế năng lượng được ấn định chiếm 1/4 ngân sách của chính phủ vào năm 2021 và hoạt động khai thác mỏ chiếm 40% GDP của Nga.

Ngành này cũng dự kiến sẽ chịu áp lực gia tăng trong những thập kỷ tới từ các nỗ lực khử cacbon ở châu Âu, thị trường lớn nhất của Nga. Các nhà phân tích tại Ngân hàng Trung ương Nga gần đây đã cảnh báo về tác động nặng nề của kế hoạch đánh thuế đối với mặt hàng carbon của Brussels đối với hàng hóa xuất khẩu nặng từ nhiên liệu hóa thạch của Nga sang quốc gia này.

Sau khi sản lượng dầu sụt giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ vào năm ngoái, Bộ Năng lượng Nga dự báo sản lượng dầu của nước này sẽ khó đạt được mức tiền đại dịch Covid-19 và dự kiến sẽ dần suy giảm kể từ năm 2029 trở đi.

Hương Vũ

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h