Trump không bình luận gì về lời mời tới Bình Nhưỡng

Thứ ba, 17/09/2019 11:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối bình luận về một báo cáo mới, nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời ông tới thăm Bình Nhưỡng và nói thêm rằng các điều kiện hiện tại là chưa đủ thỏa đáng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: GI

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: GI

"Quan hệ hiện tại là rất tốt nhưng tôi không muốn bình luận gì thêm", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Một tờ báo Hàn Quốc, dẫn lời một quan chức Ngoại giao hôm qua đã đăng tải thông tin rằng trong bức thư hồi cuối tháng 8 vừa qua, ông Kim Jong-un đã mời ông Trump tới thăm Bình Nhưỡng.

Ông Trump nói rằng bản thân "đang nghiêng về chiều hướng" không tới thăm Triều Tiên trong thời gian ngắn tới, nhưng chưa loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ này.

"Tôi có thể làm điều đó... một thời gian nào đó trong tương lai, tùy thuộc vào diễn biến tình hình. Tôi tin ông ấy cũng muốn tới Mỹ. Nhưng hiện tại tôi không nghĩ rằng tình hình cho phép, và chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi", ông Trump nói.

Phía chính phủ Mỹ chỉ mới đưa ra nhận định về lá thư ông Kim gửi cho ông Trump hồi đầu tháng 8 chứ chưa hề đề cập gì tới lá thư sau đó.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 3 lần, trong 2 cuộc gặp thượng đỉnh và 1 lần chớp nhoáng ở khu vực phi quân sự DMZ.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị trì hoãn từ đầu năm tới nay, và Triều Tiên đã liên tiếp tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm ngắn.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h