(CLO) Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Đổng Quân, cựu Tư lệnh Hải quân, làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này vào thứ Sáu (29/12) để thay cho ông Lý Thượng Phúc, người đã bất ngờ bị miễn nhiệm khỏi chức vụ hồi tháng 10 năm nay.
Tướng Đổng Quân, 62 tuổi, cựu Tư Lệnh Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân, sẽ đảm nhận vai trò mới, theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPC) tại phiên họp kết thúc vào thứ Sáu.
Ông Đổng Quân, cựu Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Trung Quốc. Ảnh: Hải quân Trung Quốc
Ông Đổng Quân sẽ thay thế cho ông Lý Thượng Phúc, người bị miễn nhiệm trong một thông báo vào tháng 10/2023. Ông Lý Thượng Phúc là Bộ trưởng thứ hai của Trung Quốc bị miễn nhiệm trong năm nay, sau cựu Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương vào hồi tháng 7/2023
Trước khi trở thành Tư lệnh Hải quân Trung Quốc và được phong hàm Tướng vào năm 2021, ông Đổng Quân là Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đông, trụ cột của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông. Ông cũng từng là Phó Tư lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam của Trung Quốc.
Việc bổ nhiệm ông Đổng Quân diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc bổ nhiệm ông Hồ Trung Minh, một chuyên gia về tàu ngầm, làm Tư lệnh Hải quân mới của nước này.
(CLO) Hơn 30 sinh viên cao học, tất cả đều là người Trung Quốc, đã bị phát hiện sử dụng bằng cấp giả để nhập học vào trường kinh doanh của Đại học Hồng Kông (HKU). Vụ việc này đang gây chấn động dự luận ở Hồng Kông.
(CLO) Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm thứ Bảy (6/7) đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với nhiều cam kết mạnh mẽ, như hủy bỏ kế hoạch trục xuất người di cư sang Rwanda và đặt mục tiêu phát triển là "nhiệm vụ số một".
(CLO) Vào ngày 6/7, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào một trường học tại Al-Nuseirat, nơi lưu trú của những gia đình Palestine đang phải sơ tán ở Gaza.
(CLO) Vụ xả súng xảy ra tại một bữa tiệc sinh nhật bên hồ bơi ở Florence, Kentucky, Mỹ vào sáng sớm ngày 6/7 đã khiến 4 người chết và 3 người khác bị thương nặng.
(CLO) Các nhà lãnh đạo quân sự cầm quyền của Burkina Faso, Mali và Niger đã ký hiệp ước để cùng nhau gia nhập "Liên bang các quốc gia Sahel" mới trong một hội nghị thượng đỉnh tại Niamey vào thứ Bảy (6/7).