Trung Quốc cảnh báo Mỹ sau phát biểu của Tổng thống Biden

Thứ sáu, 30/04/2021 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ cho biết trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội hôm thứ Tư (28/4) rằng đất nước của ông đang cạnh tranh với Trung Quốc và những nước khác để giành chiến thắng trong thế kỷ 21.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ sau phát biểu của tổng thống Biden. Ảnh: AP

Trung Quốc cảnh báo Mỹ sau phát biểu của tổng thống Biden. Ảnh: AP

Bài liên quan

Hơn nữa, ông tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ tăng cường hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để 'ngăn chặn xung đột', thay vì bắt đầu một cuộc xung đột mới.

Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ không nên áp đặt các giá trị của mình lên các quốc gia khác, đồng thời lưu ý rằng hai nước nên chuyển sang mô hình quan hệ cạnh tranh chứ không phải đối đầu vì các hoạt động quân sự của Mỹ chỉ ngày càng gia tăng dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Trong cuộc họp báo hàng ngày của mình hôm thứ Năm (29/4), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân bày tỏ tin tưởng rằng việc Hoa Kỳ và Trung Quốc cạnh tranh theo những cách nhất định là điều tự nhiên, nhưng cả hai nước không được "đánh nhau trong một đấu trường đô vật" thay vì hợp tác. 

"Hợp tác nên được coi là xu hướng chủ đạo của quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ", ông Vương nói. “Hai bên có sự cạnh tranh trong một số lĩnh vực là điều đương nhiên, nhưng chúng ta nên ủng hộ sự cạnh tranh công bằng, giống như cạnh tranh với nhau để giành vị trí xuất sắc trong một trường đua, chứ không phải đánh bại nhau trong một đấu trường đô vật”.

"Trong những năm gần đây, Mỹ đã liên tục vi phạm các quy tắc quốc tế và vi phạm nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng của thị trường. Họ đã chính trị hóa và tư tưởng hóa các vấn đề kinh tế và khoa học, lạm dụng quyền lực nhà nước để cản trở sự phát triển của Trung Quốc và các quốc gia khác, và làm suy yếu lợi ích của nhiều người, gây ra sự phẫn nộ từ cộng đồng quốc tế", ông Vương lưu ý, đồng thời nói thêm rằng Mỹ "dẫn đầu vi phạm các quy tắc quốc tế, một hành vi điển hình là nói một đằng và làm một nẻo".

Ông Vương cũng nói thêm rằng Trung Quốc cam kết phát triển 'một mối quan hệ bao gồm không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi với Hoa Kỳ', cũng như 'tìm ra một con đường mới để chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi'.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Điều đó cho thấy, Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình.

Cuối bài phát biểu của mình, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng 'tâm lý Chiến tranh Lạnh, tư duy tổng bằng không và thành kiến ​​về ý thức hệ' mà Hoa Kỳ thực hiện phản ánh sự 'thiếu tự tin' của họ.

Trung Quốc báo động trước sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ ở Ấn Độ Dương

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết trong một tuyên bố rằng Mỹ đã gửi thêm 20% tàu chiến đến các vùng lãnh thổ trên biển xung quanh Trung Quốc kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 năm nay, trong khi các chuyến bay do thám tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Wu nói: “Mỹ thường xuyên cử tàu và máy bay tiến hành các hoạt động ở các vùng biển và không phận xung quanh Trung Quốc, làm leo thang quân sự hóa khu vực và đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói thêm rằng Trung Quốc kêu gọi phía Hoa Kỳ kiềm chế nghiêm ngặt quân đội của họ trên mặt đất, tuân thủ 'Quy tắc ứng xử về an toàn hàng không và hàng hải giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ' và 'Quy định ngăn ngừa va chạm hàng hải quốc tế' để ngăn chặn sự tái diễn của những sự cố nguy hiểm tương tự.

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2017 này, tàu USS John S. McCain thực hiện một cuộc tuần tra ở Biển Đông trong khi hỗ trợ các nỗ lực an ninh trong khu vực. Ảnh: AP

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2017 này, tàu USS John S. McCain thực hiện một cuộc tuần tra ở Biển Đông trong khi hỗ trợ các nỗ lực an ninh trong khu vực. Ảnh: AP

Khi Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào những năm 1970, nước này đã quyết định chấp nhận yêu sách của Bắc Kinh là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, nước này tiếp tục cung cấp hỗ trợ không chính thức cho Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh coi là sự can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

Dưới thời chính quyền Biden hiện tại, Mỹ đã tiếp tục cử tàu chiến của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, nơi mà nước này coi là tuyến đường biển quốc tế. Bắc Kinh đã tố cáo đây là hành động khuyến khích các phong trào ly khai ở Đài Loan.

Ông Biden đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan kể từ khi lên nắm quyền như một phần trong chính sách 'tăng cường' quan hệ đối tác với các đồng minh trên thế giới.

Quang Anh

Tin khác

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h