Trung Quốc chạy đua tiêm vắc xin cho người già
(CLO) Trung Quốc đang đi từng nhà và trả tiền cho những người trên 60 tuổi để họ tiêm vắc xin ngừa COVID-19.
Nhưng ngay cả khi số ca nhiễm gia tăng, ông Li Liansheng, 64 tuổi, cho biết bạn bè của ông rất lo lắng trước những tác dụng phụ của vắc xin. “Khi mọi người nghe về những sự cố như vậy, họ có thể không sẵn sàng tiêm vắc xin", ông Li, người đã tiêm vắc xin trước khi mắc COVID-19, cho biết.

Người già Trung Quốc đi tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: DPA
Bài liên quan
Trung Quốc bỏ cách ly đối với du khách nhập cảnh từ ngày 8/1
Các nhà khoa học lo ngại sự gia tăng COVID-19 ở Trung Quốc có thể tạo ra biến thể mới
Trung Quốc ngừng công bố số ca mắc COVID hàng ngày
Các thành phố Trung Quốc đưa ra ước tính lớn về số ca nhiễm COVID
Trung Quốc đã thay đổi chính sách COVID bằng cách bãi bỏ hoặc nới lỏng các quy định về xét nghiệm, cách ly và di chuyển trong thời điểm đất nước đang đối mặt với suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, số người nhiễm bệnh đã gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây.
Ủy ban Y tế Quốc gia đã công bố một chiến dịch vào ngày 29/11 nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng ở người lớn tuổi, điều mà các chuyên gia y tế cho là rất quan trọng để tránh một cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe.
Trung Quốc đã giữ số ca nhiễm ở mức thấp trong hai năm với chiến lược “Không COVID”, cô lập các thành phố và khiến hàng triệu người bị phong toả.
Ủy ban Y tế chỉ ghi nhận 6 trường hợp tử vong do COVID-19 trong tháng này, nâng tổng số ca tử vong chính thức của đất nước lên 5.241 người.
Ông Li cho biết ông đang cân nhắc tiêm mũi nhắc lại lần thứ hai sau các chiến dịch tuyên truyền. "Miễn là chúng tôi biết vắc xin sẽ không gây ra tác dụng phụ lớn, chúng tôi sẽ tiêm", ông nói.
Các ủy ban khu phố đã được lệnh tìm kiếm tất cả những người từ 65 tuổi trở lên và theo dõi sức khỏe của họ. Tại Bắc Kinh, khu phố Liulidun đang trả cho những người trên 60 tuổi đến 500 Nhân dân tệ để tiêm hai liều vắc xin và một liều nhắc lại.
Một số người không tiêm vì họ mắc bệnh tiểu đường, các vấn đề về tim và các biến chứng sức khỏe khác, bất chấp cảnh báo từ các chuyên gia rằng việc tiêm vắc xin cho họ còn quan trọng hơn những tác dụng phụ mà vắc xin có thể gây ra.
Những người lớn tuổi cũng cảm thấy không mấy cấp bách vì số lượng ca bệnh vẫn duy trì ở mức thấp trước đợt tăng đột biến vừa rồi.
Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, hơn 90% người dân Trung Quốc đã được tiêm phòng, nhưng chỉ khoảng 2/3 số người trên 80 tuổi được tiêm phòng. Theo điều tra dân số năm 2020, Trung Quốc có 191 triệu người từ 65 tuổi trở lên.
Hoàng Nam (theo AP)