Trung Quốc chưa sẵn sàng nới lỏng biện pháp ngăn chặn Covid-19

Chủ nhật, 05/09/2021 14:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Sáu (3/9), quan chức y tế cấp cao Trung Quốc cho biết nước này chưa nới lỏng biện pháp ngăn chặn Covid-19 nghiêm ngặt mà họ đang áp dụng, cho tới chiến dịch tiêm chủng đã đủ hiệu quả.

trung quoc chua san sang noi long bien phap ngan chan covid 19 hinh 1

Một số nhà sản xuất thuốc Trung Quốc đang phát triển vắc xin Covid-19 mới, hoặc thử nghiệm công nghệ pha trộn để tăng cường khả năng miễn dịch - Ảnh: Xinhua

Bài liên quan

Zheng Zhongwei, người đứng đầu nhóm phát triển khoa học y tế tại Ủy ban y tế quốc gia, cho biết các biện pháp nghiêm ngặt đang được thực hiện tại Trung Quốc - bao gồm cách ly, kiểm tra và theo dõi quy mô lớn - sẽ không dễ dàng thay đổi.

“Chúng tôi sẽ chưa nới lỏng các biện pháp kiểm soát cho đến khi chúng tôi đạt được mức độ bao phủ vắc xin nhất định. Chúng tôi sẽ không nới lỏng các biện pháp kiểm soát trừ khi chúng tôi đã có những nhận định rõ ràng về virus và cách tiêm vắc xin đảm bảo hiệu quả”, Zheng nhấn manh tại một diễn đàn y tế tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chính sách vùng xanh không Covid-19 của Trung Quốc đã được siết chặt trở lại, sau khi biến thể Delta có khả năng truyền nhiễm cao đã lây cho hơn 1.300 người ở ít nhất 15 tỉnh thành gần đây.

Zheng cho biết “giải pháp kiên quyết” của Trung Quốc đã ngăn chặn hơn 30 đợt bùng phát, từ khi căn bệnh này xuất hiện vào cuối năm 2019. Ông nói thêm rằng ba yếu tố - kiểm soát sức khỏe cộng đồng nghiêm ngặt, tỷ lệ tiêm chủng cao và điều trị trị liệu - sẽ là cần thiết để chấm dứt bệnh dịch, “chúng tôi sẽ không điều chỉnh nếu một khía cạnh nào đó không đạt được mục tiêu”.

Hơn 2 tỷ liều các loại vắc xin phòng ngừa Covid-19 đã được tiêm tại Trung Quốc. Trong đó, 900 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ, chiếm hơn 60% dân số tại quốc gia đông đúc này. Các chuyên gia cho biết, Trung Quốc sẽ cần ít nhất 1,1 tỷ người được tiêm phòng đầy đủ để đạt được khả năng miễn dịch toàn dân.

Dẫu vậy, ông Zheng chia sẻ rằng việc vận động mọi người đi tiêm chủng ngày càng khó khăn hơn, đặc biệt ở những người chưa từng được tiêm chủng trước đây.

“Người Trung Quốc thường tuân thủ các chính sách tốt vì lý do văn hóa và xã hội, nhưng gần đây chúng tôi cảm thấy việc này ngày càng khó khăn hơn, đặc biệt ở những người chưa bao giờ tiêm vắc xin”, ông nói.

trung quoc chua san sang noi long bien phap ngan chan covid 19 hinh 2

Khoảng 900 triệu người ở Trung Quốc hiện đã được tiêm chủng đầy đủ - Ảnh: AP

Triển khai tiêm mũi vắc xin tăng cường

Theo thuyết trình mà Zheng trình bày tại diễn đàn, khoảng 1,1 tỷ trong tổng số hơn 1,4 tỷ người dân tại Trung Quốc sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào cuối tháng 10 tới đây. Đặc biệt, những người trên 60 tuổi, những người có nguy cơ mắc bệnh cao và những người cần đi đến các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ nhận được một mũi tiêm tăng cường sau đó.

Tuần trước, chính quyền Trung Quốc thông báo các nhóm nguy cơ cao và dễ bị tổn thương sẽ được tiêm nhắc lại. Nước này cũng đang tiếp tục xem xét liệu có cần thực hiện việc tiêm mũi thứ ba trên diện rộng hay không.

Một số quốc gia đã sử dụng vắc xin do Trung Quốc sản xuất bây giờ đã quyết định sử dụng vắc xin được phát triển từ các quốc gia khác và công chế bào chế khác cho mũi tiêm tăng cường. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không pha trộn liều lượng của mình theo cách đó.

“Hiện tại, chúng tôi đang khuyến nghị việc tiêm vắc-xin tăng cường, nhưng chúng tôi đang xem xét việc kết hợp các công nghệ khác nhau có ảnh hưởng gì không. Chúng tôi sẽ đưa ra nhiều lựa chọn hơn, khi có kết quả nghiên cứu”, Zheng cho biết.

Công ty dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc đang phát triển một phiên bản cập nhật của vắc xin Covid-19 nhằm bảo vệ trước các biến thể Delta và Beta, để phục vụ cho việc tiêm tăng cường cho người dân. Các thử nghiệm lâm sàng trong nghiên cứu này đang được tiến hành.

Trung Quốc sẽ sản xuất hơn 5 tỷ liều các loại vắc xin Covid-19 trong năm nay. Đây là kế hoạch không chỉ giúp Trung Quốc có đủ vắc xin tiêm cho người dân nước mình, mà còn giúp Chủ tịch Tập Cận Bình giữ lời hứa cung cấp 2 tỷ liều cho các nước khác trong năm nay. Sắp tới, họ sẽ tặng thêm một triệu liều cho Myanmar, nơi số lượng ca nhiễm Covid-19 đã tăng lên hơn 400.000 người.

Theo ông Deng Boqing, Phó Giám đốc Ủy ban hợp tác phát triển quốc tế Trung Quốc, nước này hoàn thành việc cung cấp tổng cộng 990 triệu liều vắc xin Covid-19 cho 105 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế trong 2021.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h