Trung Quốc dẫn đầu khu vực về khả năng tự chủ quân sự

10/10/2022 18:35

(CLO) Theo một nghiên cứu được công bố trong tháng này, Trung Quốc có mức độ tự cung tự cấp vũ khí cao nhất trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, xếp sau là Nhật Bản.

Khả năng tự chủ hoàn toàn về vũ khí đối với một quốc gia, bao gồm thiết kế và sản xuất hàng hóa quân sự mà không cần đầu vào công nghệ nước ngoài, là điều không thể. Tuy nhiên, các quốc gia, đặc biệt là ở châu Á vẫn đang cố gắng phát triển theo hướng tự cung tự cấp - theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm.

trung quoc dan dau khu vuc ve kha nang tu chu quan su hinh 1

Quân đội Trung Quốc có mức độ tự cung cấp vũ khí cao nhất Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Mỹ sắp đuổi kịp Trung Quốc, Nga trong cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh?

Mỹ làm khó Trung Quốc khi kiểm soát chặt xuất khẩu công nghệ

Nhập khẩu khí đốt của Trung Quốc có đang "mắc kẹt" giữa Mỹ và Nga?

Giới siêu giàu Trung Quốc đổ tiền mua nhà tại Singapore để tránh lạm phát

Nhà bình luận quân sự Song Zhongping cho biết mức độ tự chủ cao trong sản xuất vũ khí của Trung Quốc là kết quả của các bài học lịch sử và sẽ đảm bảo việc cung cấp và sửa chữa thiết bị trong bất kỳ cuộc chiến nào.

Ông nói: “Trên toàn cầu, ngoài Trung Quốc, chỉ có Mỹ, Nga và Pháp làm tốt việc tự chủ về vũ khí. Thậm chí, Trung Quốc có thể đạt điểm cao hơn cả Mỹ, vốn phụ thuộc rất nhiều vào các đồng minh của mình để cung cấp một số bộ phận vũ khí quan trọng”.

Trong bối cảnh căng thẳng Ấn Độ-Thái Bình Dương gia tăng, báo cáo mới đã đánh giá 12 trường hợp trong khu vực. Báo cáo kết luận rằng "Trung Quốc thống trị bảng xếp hạng", với điểm số cao hơn hai lần rưỡi so với Nhật Bản ở vị trí thứ hai.

Hàn Quốc đứng thứ ba và Ấn Độ, nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, đứng thứ tư nhờ chiến dịch “Made in India”. Úc và Singapore ở giữa bảng xếp hạng, trong khi các quốc gia Đông Nam Á khác và Pakistan kém tự chủ hơn đáng kể.

Báo cáo cho điểm các quốc gia về ba yếu tố chính trong giai đoạn 2016-2020: tỷ lệ vũ khí nhập khẩu so với vũ khí tự sản xuất; các công ty vũ khí lớn trong nước; và sự phát triển các phương tiện hàng hải không người lái như một ví dụ về các công nghệ quân sự mới nổi.

Trung Quốc đã sản xuất tương đương 92% số vũ khí mà họ nhập khẩu. Bốn công ty công nghiệp vũ khí của Trung Quốc đã lọt vào top 10 thế giới và đây cũng là quê hương của 7 công ty hàng đầu trong khu vực.

Báo cáo cho biết: “Trung Quốc là quốc gia duy nhất trong khu vực có thể sản xuất các hệ thống vũ khí phức tạp trong tất cả các lĩnh vực". Hơn 40 viện nghiên cứu của Trung Quốc được cho là đã thực hiện gần 160 dự án phương tiện không người lái dưới nước vào năm ngoái.

Trong khi đó, Nhật Bản sản xuất tương đương 74% số vũ khí nhập khẩu và có 2 công ty vũ khí nằm trong top 100 thế giới, cùng 5 công ty đứng trong top 50 khu vực. Ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Nhật Bản có khả năng cao trong tất cả các lĩnh vực, nhưng một số, bao gồm cả ngành hàng không vũ trụ quân sự, đều đang phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ.

Báo cáo cho biết: "Việc theo đuổi quyền lực, uy tín và chiến thắng đang giúp Trung Quốc tạo ra việc làm, kích thích kinh tế, giúp đất nước leo lên nấc thang công nghệ và tránh các lệnh trừng phạt hoặc giảm sức ảnh hưởng của các nhà cung cấp nước ngoài".

Quốc Thiên (theo SCMP)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trung Quốc dẫn đầu khu vực về khả năng tự chủ quân sự
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO