Trung Quốc đề nghị đàm phán về dầu khí và cải thiện mối quan hệ với Philippines
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị mở các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thăm dò dầu khí chung với Philippines, đồng thời cam kết coi quan hệ với Philippines là một ưu tiên ngoại giao.
Gặp gỡ Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jnr hôm thứ Tư (4/1), ông Tập cho biết hai nước nên hợp tác vì sự ổn định trong khu vực. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Marcos kể từ khi ông kế nhiệm ông Rodrigo Duterte làm tổng thống vào tháng 6/2022.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Bắc Kinh vào hôm thứ Tư (4/1). Ảnh: CCTV
“Hai quốc gia nên là láng giềng tốt và giúp đỡ lẫn nhau. Hai quốc gia có thể mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân hai nước và đóng góp nhiều năng lượng tích cực hơn cho hòa bình và ổn định khu vực”, đài truyền hình nhà nước CCTV trích dẫn lời ông Tập.
Sau hội đàm, quan chức hai nước đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác về cơ sở hạ tầng, tài chính, du lịch và thương mại điện tử. Ông Tập cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các tranh chấp hàng hải với Philippines thông qua đàm phán. “Trung Quốc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán thăm dò dầu khí, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển dầu khí ở các khu vực không tranh chấp”, ông Tập nói.
Tranh chấp ở Biển Đông từ lâu đã là một rào cản đối với các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines. Ông Marcos từng tuyến bố ông ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế năm 2016 rằng yêu sách của Trung Quốc đối với hầu hết các tuyến đường thủy ở vùng biển này là bất hợp pháp.
Đã có nhiều cuộc phản đối từ Philippines về các hoạt động của tàu Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp kể từ khi ông Marcos nhậm chức. Tháng trước, Manila đã cáo buộc hàng chục tàu thuyền Trung Quốc “bủa vây” Biển Đông và từng đệ trình công hàm ngoại giao phản đối Bắc Kinh.
“Tôi luôn tuyên bố rằng quan hệ đối tác giữa Philippines và Trung Quốc trong vài năm tới sẽ… ổn định, để chúng ta có thể đối mặt với những thách thức và những cú sốc khác nhau mà chúng ta đang bắt đầu cảm nhận được và sẽ tiếp tục cảm thấy trong vài năm tới”, ông Marcos nói, theo hãng tin GMA News của Philippines, trong chuyến thăm Trung Quốc.
Philippines dưới thời Tổng thống Marcos có xu hướng theo đuổi mối quan hệ cân bằng với Mỹ và Trung Quốc. Ông Marcos từng gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm New York vào tháng 9/2022. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gác lại những bất đồng trong quá khứ và củng cố mối quan hệ an ninh lâu dài với tư cách là đồng minh quân sự.
Tổng thống Marcos đảm bảo với ông Biden rằng “chúng tôi là đối tác của các ông, chúng tôi là đồng minh của các ông, chúng tôi là bạn của các ông” trong khi nhà lãnh đạo Mỹ tái khẳng định “cam kết chắc chắn của Washington đối với việc bảo vệ Philippines”.
Bùi Huy (theo SCMP, CCTV)