Trung Quốc đóng cửa thành phố thứ 3

Thứ tư, 12/01/2022 10:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các trường hợp nhiễm biến thể Omicron ở An Dương được cho là có liên quan đến hai ca nhiễm khác được xác định hôm thứ Bảy tuần trước ở Thiên Tân, Trung Quốc.

Trung Quốc vừa đóng cửa thành phố thứ ba của mình vì đợt bùng phát Covid-19, nâng con số người bị cách ly trong nhà ở quốc gia này lên khoảng 20 triệu người.

Việc đóng cửa An Dương, nơi sinh sống của 5,5 triệu người, đã được thông báo vào cuối ngày thứ Hai sau khi 2 trường hợp biến thể Omicron được báo cáo. Cư dân không được phép ra ngoài và các cửa hàng đã được yêu cầu đóng cửa ngoại trừ những cửa hàng bán nhu yếu phẩm.

trung quoc dong cua thanh pho thu 3 hinh 1

Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ lấy mẫu để kiểm tra COVID-19 trên người dân ở quận Huaxian, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào thứ Hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022. Ảnh: AP

Đây dường như là lần đầu tiên Omicron lan truyền ở Trung Quốc đại lục ngoài những người nhập cảnh và những người tiếp xúc trực tiếp với họ.

An Dương là một địa điểm khảo cổ quan trọng, cố đô của triều đại nhà Thương. Thành phố thông báo rằng các phương tiện không thiết yếu bị cấm ra đường vào cuối ngày thứ Hai (10/1). Số trường hợp nhiễm vẫn còn tương đối thấp, với 58 trường hợp mới được xác nhận từ đầu thứ Hai đến 8 giờ sáng thứ Ba.

Trước đó, Thiên Tân, một cảng lớn cách Bắc Kinh chưa đầy một giờ đi bằng đường sắt cao tốc, đã đóng cửa để tiến hành xét nghiệm hàng loạt. Tính đến trưa thứ Ba, 97 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính tại thành phố 14 triệu dân này: 49 người có triệu chứng, 15 người không có triệu chứng và 33 người đang chờ xác minh thêm.

Thành phố đầu tiên của Trung Quốc bị đóng cửa gần đây là Tây An. Hơn 2.000 người đã bị nhiễm Covid ở thành phố này, qua đó tạo ra đợt bùng phát lớn nhất Trung Quốc kể từ đợt bùng phát ban đầu ở Vũ Hán. Cố đô Tây An là một điểm dừng chân du lịch nổi tiếng, nơi có tàn tích chiến binh đất nung và cũng là nhà máy sản xuất chip máy tính Samsung.

Mai Anh (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h