Trung Quốc đưa thêm 2 tàu khu trục Type 055 vào hoạt động để thúc đẩy hạm đội nước sâu

Thứ bảy, 23/04/2022 15:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hải quân Trung Quốc đã đưa thêm hai trong số những khu trục hạm mạnh nhất thế giới vào biên chế như một phần trong kế hoạch thành lập hải quân nước sâu của mình.

Không có thông báo chính thức nào về việc đưa các tàu khu trục An Sơn và Vô Tích vào hoạt động, nhưng đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm thứ Năm (21/4) rằng các tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 055 này được cho là đã tham gia cuộc tập trận tìm kiếm và cứu nạn ban đêm với khu trục hạm Lạp Tát cùng loại.

trung quoc dua them 2 tau khu truc type 055 vao hoat dong de thuc day ham doi nuoc sau hinh 1

Tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc. Ảnh: AP

Bài liên quan

Type 055 được coi là loại tầu khu trục mạnh thứ hai thế giới, chỉ sau loại tàu tàng hình Zumwalt của hải quân Mỹ. Quân đội Trung Quốc (PLA) dự kiến ​​đưa 8 chiếc trong số này vào biên chế trong đợt đầu tiên.

Ông Zhao Shugan, thuyền trưởng của tàu Vô Tích, nói với CCTV rằng: "Chúng tôi phải sẵn sàng đối phó với các tình huống khẩn cấp mọi lúc, và ngay lập tức nâng cao mức độ triển khai để đối phó với các tình huống trên biển và trên không khi phát hiện có nguy hiểm". 

Báo cáo không cho biết cuộc tập trận diễn ra khi nào và ở đâu, nhưng các bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy 4 trong số các tàu khu trục đã ở Hoàng Hải vào tuần trước. So với tàu Zumwalt tập trung tấn công trên bộ, Type 055 được thiết kế để trở thành một tàu chiến đa nhiệm, được trang bị vũ khí chống tên lửa, tàu chiến và tàu ngầm.

Các tàu khu trục này cũng được trang bị hệ thống đẩy điện tích hợp tiên tiến nhất của nước này, cho phép chúng di chuyển tới 10.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu, xa hơn gấp 2 lần so với khinh hạm đa năng Type 054 trước đó. Hải quân Trung Quốc có kế hoạch cho các tàu khu trục đóng vai trò chủ chốt trong các nhóm tấn công tàu sân bay cũng như các nhóm tác chiến đổ bộ.

Chiếc Type 055 đầu tiên, mang tên Nam Xương, được bàn giao vào tháng 1/2020 cho Hạm đội Biển Bắc. Chiếc thứ hai, Lạp Tát, đi vào hoạt động vào tháng 3/2021. Chiếc thứ ba, Đại Liên, được đưa vào hoạt động vào tháng 4 năm ngoái cho Bộ Tư lệnh phía Nam, hay còn gọi là Hạm đội Nam Hải. Trước đó, một nguồn tin quân sự nói với rằng Diên An, một chiếc Type 055 khác, cũng đang được đưa vào biên chế.

An Sơn và Vô Tích được đặt tên theo các thành phố ở tỉnh Liêu Ninh và Giang Tô. An Sơn cũng là tên của khu trục hạm đầu tiên của hải quân Trung Quốc, một khu trục hạm loại Gnevny đã qua sử dụng của Liên Xô, được mua vào năm 1954 và ngừng hoạt động vào năm 1992.

Trung Quốc có một kế hoạch tích cực để xây dựng một lực lượng hải quân nước sâu hùng mạnh. Nước này đặt mục tiêu xây dựng ít nhất sáu nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2035.

Trung Kiên (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h