Thị trường - Doanh nghiệp

Trung Quốc gom dầu Nga giữa lúc Mỹ gây áp lực lên Ấn Độ

Việt Hà (Theo Oil Price) 20/08/2025 19:17

(CLO) Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu Urals Nga lên gần 75.000 thùng/ngày, gấp đôi mức trung bình, trong khi Ấn Độ giảm mạnh còn 400.000 thùng.

Trung Quốc đang đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô Urals, loại dầu chủ lực của Nga, khi các nhà máy lọc dầu nước này tận dụng cơ hội mua dầu giá rẻ. Trong khi đó, Ấn Độ tỏ ra thận trọng trước những cảnh báo từ Mỹ liên quan đến việc nhập khẩu dầu Nga.

770-202508200807541.png
Hình ảnh tàu chở dầu trên biển. Ảnh: Oil Price

Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia mua dầu thô lớn nhất của Nga, với phần lớn lượng dầu nhập khẩu thuộc loại ESPO, được vận chuyển từ cảng Kozmino ở vùng Viễn Đông của Nga.

Trong khi đó, dầu Urals, chủ yếu được vận chuyển từ các cảng ở phía Tây nước Nga, thường hướng đến thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, do chi phí vận chuyển cao và thời gian di chuyển dài, Trung Quốc trước đây không nhập nhiều loại dầu này.

Gần đây, tình hình thương mại đã thay đổi khi Mỹ áp thuế cao hơn lên dầu thô Nga nhập khẩu vào Ấn Độ. Điều này khiến dòng chảy thương mại dịch chuyển, tạo cơ hội cho Trung Quốc và Nga gia tăng giao dịch dầu Urals, trong khi Ấn Độ chịu thiệt thòi.

Theo số liệu từ Kpler được Bloomberg trích dẫn, trong tháng này, Trung Quốc ước tính nhập khẩu gần 75.000 thùng dầu Urals mỗi ngày, gần gấp đôi so với mức trung bình khoảng 40.000 thùng mỗi ngày từ đầu năm 2025.

Ngược lại, lượng dầu Urals nhập khẩu vào Ấn Độ giảm mạnh, chỉ còn khoảng 400.000 thùng mỗi ngày trong tháng Tám, so với mức trung bình hơn 1 triệu thùng mỗi ngày từ đầu năm, theo dữ liệu theo dõi vận chuyển của Kpler.

Dù một phần lượng dầu Urals không đến được Ấn Độ có thể được Trung Quốc hấp thụ, nhưng không phải toàn bộ. Theo phân tích từ Vortexa, một công ty theo dõi dòng chảy năng lượng, chỉ một phần dầu dư thừa có thể tạm thời được chuyển hướng sang Trung Quốc.

Bà Delia He, chuyên gia phân tích vận tải hàng hóa của Vortexa, nhận định rằng việc Trung Quốc tiếp nhận toàn bộ lượng dầu dư thừa là điều không thực tế.

Trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép, các nhà máy lọc dầu quốc doanh lớn nhất của Ấn Độ đã ngừng mua dầu thô Nga trên thị trường giao ngay cho các lô hàng trong những tháng tới.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro, trong bài viết đăng trên Financial Times hôm thứ Hai, cho rằng việc Ấn Độ phụ thuộc vào dầu thô Nga là hành động mang tính cơ hội và gây tổn hại đến những nỗ lực của thế giới nhằm cô lập nền kinh tế chiến tranh của Tổng thống Vladimir Putin.

Sự dịch chuyển trong dòng chảy thương mại dầu mỏ không chỉ phản ánh những thay đổi về kinh tế mà còn cho thấy những thách thức trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, khi các quốc gia phải cân bằng giữa lợi ích kinh tế và áp lực quốc tế.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trung Quốc gom dầu Nga giữa lúc Mỹ gây áp lực lên Ấn Độ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO