Trung Quốc: Hơn 200 trẻ nhiễm độc chì nghiêm trọng sau khi ăn bánh trộn màu công nghiệp ở trường mẫu giáo
(CLO) Hơn 230 trẻ em tại một trường mẫu giáo ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc của Trung Quốc đã được phát hiện có nồng độ chì trong máu bất thường.
Theo chính quyền Thiên Thủy, trong số 251 trẻ tại Trường mẫu giáo tư thục Peixin, có 233 em có kết quả xét nghiệm máu cho thấy nhiễm chì, chỉ 18 em có chỉ số bình thường. Một số giáo viên của trường cũng bị phát hiện có nồng độ chì trong máu vượt ngưỡng.
Cảnh sát đã bắt giữ tám người có liên quan, bao gồm hiệu trưởng họ Zhu, nhà đầu tư Li và sáu nhân viên căng tin, với cáo buộc "sản xuất thực phẩm độc hại và có hại". Theo điều tra, nhóm này đã mua phẩm màu công nghiệp có chứa chì qua mạng, rồi pha loãng và sử dụng trong món ăn cho học sinh.
Các mẫu kiểm tra cho thấy hai loại thực phẩm – bánh táo tàu đỏ dùng cho bữa sáng và bánh xúc xích ngô dùng cho bữa tối – chứa lượng chì lần lượt là 1.052mg/kg và 1.340mg/kg, vượt xa giới hạn an toàn thực phẩm quốc gia là 0,5mg/kg.
Giới chức cho biết động cơ của những người liên quan là nhằm "thu hút thêm học sinh nhập học và tăng lợi nhuận". Truyền thông Trung Quốc dẫn lời phó thị trưởng Thiên Thủy nhận định sự việc đã bộc lộ lỗ hổng nghiêm trọng trong giám sát các trường mẫu giáo tư thục và công tác đào tạo nhân sự.
Nhiều phụ huynh cho biết họ phát hiện dấu hiệu bất thường ở con em từ năm 2024 – như rụng tóc, răng sậm màu, hôi miệng – nhưng không ngờ là do ngộ độc chì. Họ cũng nghi ngờ kết quả xét nghiệm do nhà trường và chính quyền địa phương công bố vì thấp hơn nhiều so với xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Tây An, nơi điều trị chuyên sâu các ca nhiễm độc hóa chất.
Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế Trung Quốc ban hành năm 2006, nồng độ chì trong máu trên 100 microgam/lít bị coi là cao; trên 200 microgam/lít là ngộ độc chì. Một số trẻ tại trường Peixin được xác nhận có chỉ số vượt 450 microgam/lít – ở mức ngộ độc nghiêm trọng.
Chuyên gia y tế cảnh báo, trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với nhiễm độc chì, có thể bị giảm chỉ số IQ không hồi phục và tổn thương nhận thức kéo dài ngay cả khi đã được điều trị.
Trường mẫu giáo Peixin được cấp phép vào tháng 6/2022 và chính thức tuyển sinh từ cuối tháng 8 cùng năm. Vụ việc khiến cộng đồng mạng Trung Quốc đặt câu hỏi vì sao nhà trường lại dùng phẩm màu không ăn được, trong khi chênh lệch giá giữa loại này và phẩm màu an toàn dành cho thực phẩm là rất nhỏ.
Trung Quốc từng nhiều lần đối mặt với các vụ bê bối an toàn thực phẩm gây chấn động, trong đó có vụ năm 2008 khi khoảng 300.000 trẻ em bị nhiễm độc vì sữa bột chứa melamine. Vụ việc đó từng dẫn đến án tử hình đối với những người chịu trách nhiệm chính.