Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng 'sử dụng Hong Kong' để can thiệp vào nội bộ của họ
(CLO) Mỹ ngay lập tức phải ngừng sử dụng các vấn đề Hong Kong để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai (28/12), để đáp lại lời kêu gọi của Mỹ thả những kẻ đào tẩu khỏi Hong Kong đang chờ xét xử vì cố gắng trốn khỏi thành phố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi Mỹ ngừng sử dụng Hong Kong để can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc - Ảnh: Chinanews
Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã ra thông cáo kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc "thả ngay lập tức 12 kẻ đào tẩu" khỏi Hong Kong, những người đã tìm cách chạy trốn sang Đài Loan.
Người phát ngôn của Bộ, Triệu Lập Kiên nói với báo chí rằng nhận xét của Hoa Kỳ "coi thường sự thật".
Mười hai nhà hoạt động dân chủ Hong Kong đã bị bắt vào tháng 8 sau khi chính quyền Trung Quốc bắt giữ họ vì vượt biên trái phép bằng thuyền. Nhóm người này đang chờ xét xử ở một phiên tòa tại thành phố Thâm Quyến.
Theo các nguồn tin, nhóm đào tẩu có thể phải đối mặt với án tù lên đến 7 năm vì tội tổ chức cuộc vượt ngục bất thành.
Vào cuối tháng 6, Trung Quốc đã thông qua luật cấm các hoạt động ly khai và khủng bố ở Hong Kong cũng như bất kỳ hình thức can thiệp nào từ bên ngoài.
Trong khi những người phản đối luật ở Hồng Kông và nước ngoài coi đó là sự vi phạm tự do, thì Bắc Kinh nhấn mạnh rằng luật này nhằm trừng phạt các hoạt động bất hợp pháp mà không xâm phạm đến quyền của người dân địa phương.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng vài năm gần đây, bắt đầu từ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump khởi động cuộc chiến thương mại năm 2018.
Hiện tại, căng thẳng giữa hai siêu cường hàng đầu thế giới đã lan rộng sang nhiều lĩnh vực. Trong năm 2020, chính quyền của ông Trump đã áp đặt nhiều lệnh cấm nhắm vào các công ty truyền thông và công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, như Huawei, Tencent, Wechat…
Ngoài ra, chính phủ Mỹ còn đưa hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen, với các buộc có liên quan hoặc thuộc sở hữu của quân đội Trung Quốc; rồi xóa cổ phiếu của các công ty Trung Quốc trên sàn chứng khoán nếu không chấp hành quy định về kiểm toán.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc thậm chí còn đẩy lên cao trào khi hai bên cho đóng cửa đại sứ quán của nhau tại Houston và Thành Đô hồi tháng 7/2020.