Trung Quốc 'kiên quyết phản đối' việc ép bán TikTok
(CLO) Trung Quốc cho biết họ “kiên quyết phản đối” bất kỳ hành vi ép bán TikTok nào từ phía Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo rằng việc bán hoặc thoái vốn TikTok liên quan đến việc “xuất khẩu công nghệ” phải được Chính phủ Trung Quốc chấp thuận.
“Việc buộc bán TikTok sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả từ Trung Quốc, khi đầu tư vào Mỹ”, Bộ thương mại Trung Quốc tuyên bố.
CEO của TikTok Chew Shou Zi. Ảnh: AFP
Bài liên quan
Các nhà lập pháp Mỹ vẫn lo ngại về TikTok sau phiên điều trần với CEO
Chew Shou Zi: Từ thực tập sinh Facebook đến CEO TikTok
TikTok cấm deepfake do những nguyên tắc mới
TikTok đạt 150 triệu người dùng hàng tháng tại Mỹ
TikTok, thuộc sở hữu của tập đoàn ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh, và hiện được hơn 150 triệu người Mỹ sử dụng. Các quan chức Mỹ đã trích dẫn những lo ngại về an ninh quốc gia để yêu cầu các chủ sở hữu Trung Quốc bán cổ phần của họ trong công ty truyền thông xã hội này hoặc có khả năng phải đối mặt với lệnh cấm.
TikTok đã phải đối mặt với những yêu cầu tương tự vào cuối nhiệm kỳ của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Khi đó, các quan chức Trung Quốc đã bổ sung các thuật toán đề xuất cá nhân vào danh sách xuất khẩu bị kiểm soát của mình để đảm bảo họ có thể ngăn chặn điều này.
“Không đời nào Trung Quốc có thể đồng ý với những yêu cầu mà Mỹ đang đưa ra. Ngay cả đối với ByteDance, điều đó sẽ rất khó khăn", ông Li Chengdong, người đứng đầu nhóm chuyên gia tư duy công nghệ Haitun, cho biết. “Nếu không thỏa hiệp với nhau, cuối cùng cả hai bên sẽ thua. Điều này tương tự như cuộc chiến thương mại Trung Quốc - Mỹ”.
Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào thứ Năm, CEO Shou Zi Chew của TikTok nói rằng 60% cổ phần ByteDance thuộc sở hữu của các nhà đầu tư toàn cầu, trong khi 20% thuộc sở hữu của nhân viên và 20% nữa thuộc sở hữu của người sáng lập Zhang Yiming.
Hoàng Nam (theo FT)