Trung Quốc: Người dùng muốn tạo cuộc họp trên Zoom phải trả tiền

(CLO) Theo thông báo trên trang web chính thức của Zoom tại Trung Quốc. Từ ngày 1/5, người dùng cá nhân tại Trung Quốc sẽ không thể tạo cuộc họp (host) trên Zoom, nhưng vẫn có thể tham gia. Chỉ những tài khoản doanh nghiệp trả tiền hoặc tài khoản cá nhân được nâng cấp lên phiên bản trả phí mới có thể bắt đầu các cuộc họp.
Zoom thông báo tạm dùng đăng ký cho tài khoản mới tại thị trường Trung Quốc từ ngày 1/5.

Zoom thông báo tạm dùng đăng ký cho tài khoản mới tại thị trường Trung Quốc từ ngày 1/5.

Là ứng dụng phổ biến toàn cầu nhưng Zoom không được người dùng đánh giá cao 

Trong tương lai, Zoom có thể hạn chế việc đăng ký cá nhân. Các tổ chức muốn sử dụng tính năng tạo phòng họp phải cung cấp được giấy phép kinh doanh hợp lệ để đăng ký dịch vụ. Chi phí có thể chuyển trực tiếp về tài khoản của Zoom. Các khách mời, thành viên và người dùng miễn phí vẫn có thể tham gia cuộc gọi như bình thường.

Theo đánh giá của TechNode, mặc dù buộc doanh nghiệp phải cung cấp giấy phép kinh doanh để đăng ký dịch vụ đầy đủ nhưng các khâu xác minh giấy tờ của Zoom vẫn khá lỏng lẻo.

Zoom đang nằm trong nhóm các ứng dụng phổ biến toàn cầu và có tốc độ tăng trưởng nóng.

Zoom đang nằm trong nhóm các ứng dụng phổ biến toàn cầu và có tốc độ tăng trưởng nóng.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Zoom đang nằm trong nhóm các ứng dụng phổ biến toàn cầu và có tốc độ tăng trưởng nóng. Để tránh những cáo buộc liên quan đến chính quyền Bắc Kinh, Zoom đã chuyển trụ sở đến Mỹ. Trong khi tại quê nhà Trung Quốc, người dùng cũng dần chuyển sang các nền tảng nội địa như DingTalk, Tencent Meeting. Một số nơi, như Singapore, Đức, Đài Loan thậm chí ra lệnh cấm dùng Zoom, hàng loạt công ty công nghệ lớn của Mỹ như Google, Tesla cũng cấm nhân viên dùng ứng dụng này.

Tại Việt Nam ứng dụng Zoom được dùng phổ biến trong cả trường học lẫn công sở. Tuy nhiên nhiều người đã lợi dụng lỗ hổng trong bảo mật để gây rối trong các lớp học trực tuyến. Một số tổ chức bắt đầu hạn chế dùng Zoom và khuyến khích nhân viên chuyển sang những nền tảng có tính bảo mật tốt hơn như Google Hangouts, Skype hoặc Cisco Webex...

Xem thêm

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: