(CLO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm (14/10) đã cảnh báo về điều mà họ gọi là "thao túng chính trị" đối với một cuộc điều tra mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nguồn gốc của virus Corona, đồng thời nói rằng Trung Quốc sẽ hỗ trợ các nỗ lực của cơ quan quốc tế.
WHO vào ngày hôm qua (13/10) đã công bố một danh sách đề xuất gồm 25 chuyên gia để tư vấn cho tổ chức này về các bước tiếp theo trong việc tìm kiếm nguồn gốc của virus Corona, sau khi các nỗ lực trước đó của họ bị chỉ trích vì quá dễ dàng ở Trung Quốc, nơi những ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2019.
Bắc Kinh bị cáo buộc giữ lại dữ liệu thô về các ca nhiễm ban đầu trong chuyến thăm của một nhóm WHO vào tháng Hai và từ đó đã phản đối các lời kêu gọi điều tra thêm, nói rằng Mỹ và các nước khác đang chính trị hóa vấn đề.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc sẽ “tiếp tục hỗ trợ và tham gia vào hoạt động theo dõi khoa học toàn cầu và kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức thao túng chính trị nào”.
"Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên liên quan, bao gồm cả ban thư ký của WHO và nhóm cố vấn, sẽ duy trì một cách hiệu quả thái độ khoa học khách quan và có trách nhiệm", ông Triệu nói với các phóng viên tại cuộc họp giao ban hàng ngày.
Các chuyên gia do cơ quan y tế Liên Hợp Quốc đề xuất bao gồm một số người trong nhóm ban đầu đã đến thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc để điều tra nguồn gốc của COVID-19.
Kết quả nghiên cứu ban đầu của nhóm nghiên cứu do WHO đứng đầu là không thể kết luận. Các chuyên gia đã đưa ra một báo cáo rằng việc virus Corona bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là “cực kỳ khó xảy ra”, khiến các nhà khoa học bên ngoài chỉ trích rằng lý thuyết này đã không được kiểm tra một cách chính xác.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sau đó thừa nhận đã quá "sớm" để bác bỏ lý thuyết phòng thí nghiệm.
Bắc Kinh đã nhiều lần đặt câu hỏi liệu virus có thực sự bắt nguồn từ Trung Quốc hay không, và đã kêu gọi các cuộc điều tra vào các phòng thí nghiệm quân sự của Mỹ.
Vấn đề nguồn gốc virus Corona đã trở thành đề tài tranh luận gay gắt suốt hơn một năm qua, khi rất nhiều thuyết âm mưu được đưa ra. Song, ngay cả một cuộc điều tra của các cơ quan tình báo Mỹ mới đây cũng không thể xác định virus Corona xuất hiện như thế nào.
Cho đến nay, Trung Quốc đã kiểm soát gần như hoàn toàn đại dịch với chiến lược zero-COVID mạnh mẽ, thông qua những quy định nghiêm ngặt như bắt buộc đeo khẩu trang, cách ly, truy vết điện tử, cùng với các biện pháp đôi khi khắc nghiệt bao gồm khóa cửa và xét nghiệm hàng loạt bắt buộc.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.