Trung Quốc phát hiện người nhiễm cúm gia cầm H5N6, tăng cường kiểm tra COVID-19

13/12/2021 08:57

(CLO) Cơ quan y tế ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc hôm thứ Bảy (11/12) cho biết một trường hợp người bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N6 đã được báo cáo tại thành phố Huệ Châu.

Theo Ủy ban Y tế tỉnh Quảng Đông, các chuyên gia đánh giá nguy cơ lây nhiễm ở giai đoạn này là thấp.

trung quoc phat hien nguoi nhiem cum gia cam h5n6 tang cuong kiem tra covid 19 hinh 1

Trung Quốc vừa báo cáo phát hiện ca nhiễm thêm ca nhiễm cúm gia cầm H5N6 ở người - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh đến các chợ có gia cầm sống, vì có khả năng lây nhiễm virus H5N6 và H9N2 trong mùa đông và mùa xuân.

Cơ quan y tế Quảng Đông nói rằng, người đàn ông 68 tuổi bị nhiễm bệnh đang được điều trị tại bệnh viện.

Số người ở Trung Quốc bị nhiễm cúm gia cầm H5N6 trong năm nay đã tăng vọt, làm dấy lên lo ngại của một số chuyên gia, những người cho biết một chủng virus lưu hành trước đây dường như đã thay đổi và có thể lây sang người nhiều hơn.

Một số trường hợp nhiễm H5N6 ở Trung Quốc đã tử vong trong năm nay, theo tuyên bố của chính quyền địa phương và báo cáo của WHO.

Trung Quốc tăng cường xét nghiệm COVID-19

Trung Quốc đã ra lệnh cho một số thành phố biên giới tăng cường cảnh giác với COVID-19 bằng các biện pháp như kiểm tra bắt buộc đối với khách du lịch, trong nỗ lực ngăn chặn các cụm do virus từ nước ngoài đến.

Kể từ giữa tháng 10, các ca nhiễm có triệu chứng lây truyền tại địa phương đã tăng lên hơn 2.000 người, khi một số thị trấn nhỏ phía bắc giáp biên giới với Nga hoặc Mông Cổ là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vì nguồn lực y tế ở đây kém hơn so với các thành phố lớn.

trung quoc phat hien nguoi nhiem cum gia cam h5n6 tang cuong kiem tra covid 19 hinh 2

"Đã có nhiều đợt bùng phát ca nhiễm tại địa phương ở Trung Quốc gần đây, tất cả đều do virus nhập khẩu từ nước ngoài qua các thành phố có cửa khẩu", chính phủ cho biết trong một thông báo, và cho biết lý do là các khu vực địa phương yếu kém trong việc giám sát và không thực thi các biện pháp ngăn chặn COVID.

Thông báo cũng cho biết những người có ý định rời khỏi các thành phố biên giới có cửa khẩu đường bộ phải xuất trình bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành, loại trừ những người đến từ các thành phố có cảng nhập cảnh liên kết với Hồng Kông hoặc Ma Cao.

Bên cạnh đó, những người đến các thành phố như vậy phải thực hiện ít nhất một bài kiểm tra COVID-19. Các biện pháp xét nghiệm sẽ kéo dài từ nay cho đến ngày 15/3 năm sau.

Vào tháng 11, các nhà chức trách ở Bắc Kinh khuyến cáo người dân từ các quận có cảng nhập cảnh đường bộ không nên đến thủ đô của Trung Quốc, nếu không có ý do thực sự cần thiết.

Thông báo hôm thứ Bảy (10/11) cho biết, một số thành phố có các cảng nhập cảnh có thể bị siết chặt trong các khu vực "đệm", nhưng các biện pháp ít cứng rắn hơn ở bên ngoài.

Theo Cơ quan y tế Trung Quốc, các biện pháp này nhằm giảm thiểu sự gián đoạn đối với sinh kế ở các khu vực phụ thuộc vào thương mại xuyên biên giới.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters, Yahoo)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trung Quốc phát hiện người nhiễm cúm gia cầm H5N6, tăng cường kiểm tra COVID-19
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO