Trung Quốc rút đại sứ tại Litva

Thứ ba, 10/08/2021 18:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Ba (10/8), Trung Quốc cho biết họ đã rút đại sứ tại Litva và yêu cầu nước này triệu hội phái viên ngoại giao tại Bắc Kinh để phản đối về việc quốc gia Baltic cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện tại thủ đô Vilnius.

Trung Quốc đã rút đại sứ tại Litva và cũng yêu cầu nước này rút phái viên ngoại giao tại Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Trung Quốc đã rút đại sứ tại Litva và cũng yêu cầu nước này rút phái viên ngoại giao tại Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc từ lâu luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không chấp nhận bất cứ hành động nào chứng tỏ hòn đào này là một quốc gia độc lập.

Tháng trước, Đài Loan cho biết họ sẽ mở Văn phòng Đại diện ở thủ đô Vilnius của Litva. Đây là văn phòng đầu tiên của hòn đảo tại châu Âu mang tên Đài Loan thay vì “Đài Bắc” thông dụng.

Quyết định của Đài Loan khiến Trung Quốc giận dữ, bởi họ xem đây là một động thái vi phạm chính sách “Một Trung Quốc”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, việc Litva cho phép mở văn phòng dưới tên Đài Loan như vậy là "bất chấp sự phản đối lặp đi lặp lại của Trung Quốc và nêu rõ các hậu quả tiềm tàng", và làm xói mòn nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc.

"Chính phủ Trung Quốc bày tỏ sự phản đối kịch liệt đối với động thái này. Trung Quốc đã quyết định triệu hồi đại sứ của mình tại Litva và yêu cầu Chính phủ Litva triệu hồi đại sứ của họ tại Trung Quốc", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm.

"Chúng tôi kêu gọi phía Litva ngay lập tức sửa chữa quyết định sai lầm của mình, thực hiện các biện pháp cụ thể để khắc phục thiệt hại và không đi sâu hơn vào con đường sai trái", phía Trung Quốc nhấn mạnh.

Litva cho biết đầu năm nay họ có kế hoạch mở Văn phòng Đại diện tại Đài Loan và đã tặng 20.000 liều vắc xin COVID-19 cho hòn đảo này vào hồi tháng 6.

Hiện chỉ có 15 quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng nhiều quốc gia khác có đại sứ quán trên thực tế thường được gọi là văn phòng thương mại, như trường hợp của Liên minh châu Âu, trong đó Litva là một quốc gia thành viên.

Trung Quốc đã gia tăng áp lực buộc các nước không giao kết với Đài Loan. Vào tháng 2, quốc gia Nam Mỹ Guyana đã thu hồi thỏa thuận để Đài Loan mở Văn phòng Đại diện ở đó chỉ một ngày sau khi Đài Bắc thông báo. Đài Loan cáo buộc Trung Quốc "bắt nạt" về quyết định này.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h
Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Thế giới 24h
Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Thế giới 24h
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h