Nga trục xuất nhân viên ngoại giao của Slovakia, Estonia, Latvia và Litva

Thứ tư, 28/04/2021 18:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một động thái đáp trả, Nga đã ra thông báo trục xuất hàng loạt nhân viên ngoại giao của các quốc gia gồm Slovakia, Estonia, Latvia và Litva, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư (28/4).

Đại sứ quán Nga tại Moscow - Ảnh: Tass

Đại sứ quán Nga tại Moscow - Ảnh: Tass

Bài liên quan

Theo thông báo, Nga sẽ trục xuất 3 nhân viên ngoại giao của Slovakia tại Moscow và yêu cầu họ rời khỏi Nga trước ngày 5 tháng 5.

"Đại sứ Lubomir Rehak được thông báo rằng ba nhân viên của Đại sứ quán Slovakia ở Moscow đã được tuyên bố là không được chào đón. Họ được yêu cầu rời khỏi lãnh thổ của Nga vào cuối ngày 5 tháng 5 năm 2021. Đặc phái viên cũng đã nhận được một lưu ý tương ứng", tuyên bố cho biết.

“Quyết định của chính quyền Slovakia nhằm thể hiện tình đoàn kết sai lầm với Cộng hòa Séc trong chiến dịch khiêu khích chống Nga làm tổn hại đến quan hệ hữu nghị truyền thống Nga-Slovakia và hợp tác song phương mang tính xây dựng”, Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Cũng trong ngày Thứ Tư (28/4), Nga đã trục xuất các nhà ngoại giao Estonia, Latvia và Litva như một biện pháp “ăn miếng trả miếng” đối với các động thái tương tự từ những quốc gia vùng Baltic.

Cụ thể, hai nhân viên của Đại sứ quán Litva và một nhân viên của đại sứ quán Latvia và Estonia, mỗi người sẽ phải rời khỏi nước Nga trong vòng 7 ngày kể từ khi ra thông báo.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ biết, Đại sứ Latvia tại Moscow Maris Riekstins, Đại sứ Litva Eitvydas Bajarunas và Bộ trưởng-Tham tán Đại sứ quán Estonia tại Moscow Piret Reintamm Benno đã được Bộ Ngoại giao Nga triệu tập.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ "phản đối mạnh mẽ với những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao về việc trục xuất nhân viên của các đại sứ quán Nga ở các nước Baltic. Đó là những hành động đầy khiêu khích và vô căn cứ". Đồng thời lưu ý rằng “Vilnius, Riga và Tallinn tiếp tục một thái độ thù địch công khai liên quan đến đất nước của chúng tôi đoàn kết giả tạo với các hành động bừa bãi của Cộng hòa Séc chống lại Nga”, Bộ này nhấn mạnh.

"Dựa trên nguyên tắc có đi có lại, chúng tôi yêu cầu hai nhân viên của Đại sứ quán Litva và một nhân viên của đại sứ quán Latvia và Estonia, mỗi người phải rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng bảy ngày", Bộ Ngoại giao Nga viết trong thông báo.

Ba nước khu vực Baltic gồm Latvia, Lithuania và Estonia ngày 23/4 cho biết họ đã quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga (một từ Latvia, một từ Estonia và hai từ Lithuania) vì tham gia các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao.

Vào ngày 22 tháng 4, Slovakia tuyên bố ba nhà ngoại giao Nga là những người không có tư cách. Chính quyền 4 nước cho biết các bước này được thực hiện trên tinh thần đoàn kết với Cộng hòa Séc, nước cáo buộc Moscow liên quan đến vụ nổ kho đạn ở Vrbetice năm 2014.

Ngày 17/4, giới chức Cộng hòa Séc thông báo quyết định trục xuất 18 nhân viên của Đại sứ quán Nga ở Praha, những người được cho là "sĩ quan của cơ quan tình báo Nga". Bộ Ngoại giao Nga đã phản đối mạnh mẽ chính phủ Séc và tuyên bố 20 nhân viên của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại thủ đô của Nga là người không có tư cách.

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h