Trung Quốc: 'Tại sao Mỹ giao thương với Nga được còn nước khác thì không?'
(CLO) Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Cảnh Sảng, đã bác bỏ và chỉ trích các cáo buộc từ phía Mỹ liên quan đến chiến sự Nga - Ukraine.
Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 31/7, ông Cảnh nhấn mạnh gần đây Nga và Ukraine đã đạt một số tiến triển nhân đạo như trao đổi tù binh, nhưng chiến sự vẫn kéo dài với thương vong gia tăng do lượng lớn vũ khí liên tục được đưa vào chiến trường.
Ông nói rằng Hội đồng Bảo an chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với các bên liên quan. Trung Quốc duy trì quan hệ thương mại bình thường với cả Nga và Ukraine, tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông đặt câu hỏi: “Chính Mỹ vẫn giao thương với Nga, vậy tại sao lại cấm các nước khác làm điều tương tự?”
.png)
“Vũ khí có thể giành chiến thắng trong chiến tranh nhưng không thể mang lại hòa bình. Việc đưa vũ khí ồ ạt vào Ukraine chỉ làm kéo dài giao tranh, gia tăng thương vong và rủi ro phổ biến vũ khí hạt nhân”, ông nói, đồng thời kêu gọi hai bên sớm hạ nhiệt, duy trì đối thoại và hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện.
Đáp lại cáo buộc từ Mỹ, ông Cảnh khẳng định Trung Quốc không phải là bên gây ra khủng hoảng Ukraine, cũng không tham gia xung đột và chưa từng cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng, kể cả máy bay không người lái.
Ông Cảnh nhấn mạnh, giải quyết khủng hoảng Ukraine cần sự đoàn kết và hợp tác thay vì đối đầu, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng đưa ra các cáo buộc vô căn cứ, thay vào đó đầu tư nhiều hơn cho nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy ngừng bắn, giảm căng thẳng và thúc đẩy đàm phán hòa bình.