Trung Quốc trấn áp trò lừa đảo 'dự đoán đề thi đại học bằng AI'
(CLO) Trung Quốc tuyên bố sẽ xử lý mạnh tay các hành vi lừa đảo liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao), sau khi xuất hiện làn sóng quảng cáo bán đề thi thử được “dự đoán bằng trí tuệ nhân tạo (AI)”.
Trong thông báo chung phát đi hôm 30/5, Bộ Giáo dục, Cục Quản lý không gian mạng và Bộ Công an Trung Quốc cam kết mở chiến dịch truy quét thông tin “bất hợp pháp và có hại” xoay quanh gaokao – kỳ thi khốc liệt và có tính quyết định bậc nhất trong đời học sinh Trung Quốc.
Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 10/6, với hơn 13,3 triệu thí sinh đăng ký tham dự.
.png)
Áp lực đè nặng khiến các chiêu trò “bán đề” trỗi dậy. Nhiều người bán quảng bá đề thi thử “tăng cường AI”, tuyên bố có khả năng “dự đoán chính xác hơn 80%” các câu hỏi thật.
Một số trang còn mạo nhận có nguồn nội bộ từ các giáo viên ra đề, rao bán tài liệu với giá cắt cổ lên tới 400 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu rưỡi), gấp 10 lần các đề thi giả thông thường.
Các nền tảng mạng xã hội cũng không nằm ngoài cuộc chơi: nhiều tài khoản livestream tung chiêu “giảm giá sốc”, mời chào phụ huynh và học sinh với lời hứa hẹn “AI chọn lọc câu hỏi sát đề thật”.
Một người bán có tên “Giáo viên Wu” khoe với truyền thông rằng mình đã nhập liệu đề thi thực tế và đề thi thử hàng năm từ các trường trung học hàng đầu vào ChatGPT và DeepSeek, rồi để AI chọn ra những câu hỏi tiềm năng nhất từ ngân hàng đề. Wu định giá đề mỗi môn thi 398 tệ (gần 1,5 triệu VNĐ), hoặc bán combo hai môn với giá ưu đãi 599 tệ (gần 2,2 triệu VNĐ).
Tuy nhiên, sự thật lại không được như lời rao. Ông Chen Zhiwen, thành viên Ủy ban chỉ đạo kỳ thi giáo dục quốc gia, khẳng định rằng việc dự đoán đề bằng AI chỉ là chiêu trò quảng cáo. Ông nói các giáo viên giàu kinh nghiệm hoàn toàn có thể xác định được xu hướng ra đề dựa trên các năm trước, vì “gaokao tuân theo khuôn mẫu”, chứ không phải AI giỏi đến mức đoán được đề thật.
Chính quyền Trung Quốc hiện tuyên bố sẽ mạnh tay xử lý các hành vi sai trái liên quan đến kỳ thi, bao gồm: tung tin giả, rò rỉ đề, bán đề giả, tổ chức gian lận có hệ thống và lừa đảo tuyển sinh.
Trong bối cảnh kỳ thi chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, Bộ Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh thông điệp: không có con đường tắt nào dẫn đến thành công, và bất kỳ ai lợi dụng AI để trục lợi trên nỗi lo của học sinh sẽ phải trả giá.