Trung tâm quản lý hạ tầng giải thích việc chấm dứt thuê siêu máy bơm chống ngập
(CLO) Theo Trung tâm quản lý hạ tầng, việc chống ngập kiểu mới tại 3 điểm ngập là đường Phan Huy Ích, đường Nguyễn Văn Quá hay khu vực Thảo Điền là không cần thiết.
Chiều 8/12, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP HCM (Trung tâm) đã có báo cáo về việc kết thúc thực hiện hợp đồng chống ngập kiểu mới trên đường Nguyễn Hữu Cảnh với Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung (Công ty Quang Trung).

Đường Nguyễn Hữu Cảnh sau nâng cấp đã hết ngập nên TP HCM đàm phám chấm dứt hợp đồng thuê siêu máy bơm chống ngập của Công ty Quang Trung. Ảnh: Lê Giang.
Bài liên quan
Tập đoàn Quang Trung đề nghị TP HCM sớm giải quyết việc dừng thuê siêu máy bơm chống ngập
Chấm dứt thuê siêu máy bơm, TP.HCM đối diện nguy cơ gì?
TP. HCM tạm dừng thuê ‘siêu máy bơm’ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh
TP. HCM giải quyết thế nào với "siêu máy bơm" chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh?
Theo Trung tâm, dự án đầu tư sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành từ tháng 3/2022, trong đó đã thi công hoàn thành hệ thống thoát nước mới, xây chặn cống hiện hữu, ngắt kết nối tuyến cống hiện hữu về trạm bơm.
Việc thoát nước cho đường Nguyễn Hữu Cảnh - bao gồm cả phạm vi chống ngập do Công ty Quang Trung đảm trách bằng “siêu máy bơm” được chảy về cửa xả và thoát ra kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, không truyền tải nước về hầm trạm bơm do Công ty Quang Trung vận hành.
Do đó việc ngưng vận hành trạm bơm chống ngập của Công ty Quang Trung là tất yếu và hoàn toàn phù hợp với thực tế thoát nước khu vực kể từ 1/4/2022.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, Trung tâm đã tổ chức 2 cuộc họp với Công ty Quang Trung, đàm phán chấm dứt hợp đồng. Lần đầu vào ngày 26/5/2022 nhưng hai bên chưa thống nhất được nội dung.
Lần 2 là ngày 20/7/2022, hai bên tiếp tục đàm phán và đi đến thống nhất bằng biên bản, nội dung như sau: "Hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng và tiến hành thanh lý Hợp đồng số 44/HĐKT-TTCN ngày 19/4/2018 mà không áp dụng điều khoản bồi thường và phạt hợp đồng theo khoản 14.3 Điều 14 sau khi được Trung tâm báo cáo đề xuất với Sở Xây dựng và UBND TP HCM trên cơ sở đề xuất thực hiện dịch vụ chống ngập của Công ty Quang Trung tại khu vực đường Nguyễn Văn Quá hoặc đường Phan Huy Ích được UBND TP HCM phê duyệt thực hiện Hợp đồng dịch vụ chống ngập kiểu mới”
Đến ngày 11/8/2022, Trung tâm đã có văn bản báo cáo Sở Xây dựng, Sở Xây dựng sau đó báo cáo UBND TP HCM về kết quả đàm phám kết thúc hợp đồng các kiến nghị của Công ty Quang Trung.
Vấn đề đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập của Công ty Quang Trung, theo Trung tâm, việc chống ngập kiểu mới đường Nguyễn Hữu Cảnh là trường hợp đặc thù, chưa có tiền lệ và được thực hiện trên chủ trương thí điểm của Thành ủy, UBND TP HCM.
Trung tâm khẳng định, việc đề xuất dịch vụ bơm chống ngập kiểu mới tại đường Phan Huy Ích, đường Nguyễn Văn Quá và khu vực Thảo Điền chưa có các quy định và hướng dẫn thực hiện loại hình dịch vụ này và không có cơ sở pháp lý.

Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP HCM cho rằng việc thuê máy bơm chống ngập cho khu vực Thảo Điền, đường Nguyễn Văn Qúa hoặc đường Phan Huy Ích là không cần thiết vì đã có các dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước. Ảnh tư liệu.
Hơn nữa, trong trường hợp đề xuất thực hiện cung cấp dịch vụ bơm chống ngập phải đảm bảo được các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật đối với từng vị trí và các quy định pháp luật, phải thực hiện bằng hợp đồng mới chứ không phải dựa trên căn cứ vào điều kiện đưa ra khi đàm phán chấm dứt một hợp đồng cũ.
Bên cạnh đó, hiện trạng thoát nước tại 3 khu vực trên đã được theo dõi, đánh giá, thực hiện nhiều giải pháp giảm ngập. Các khu vực này đều đang có các dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Do đó việc cung cấp dịch vụ bơm chống ngập kiểu mới tại 3 khu vực ngập nêu trên là không cần thiết.
Trước đó, Công ty Quang Trung có văn bản gửi các cơ quan chức năng TP HCM đề nghị trả lời kết quả đàm phán giải quyết hậu quả của hệ thống máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh tại biên bản cuộc họp ngày 20/7/2022 với Trung tâm. Tuy nhiên sau 4 tháng, Trung tâm chưa trả lời kết quả trình Sở Xây dựng và UBND TP HCM.
Lãnh đạo Công ty Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung cho biết sẽ chờ phản hồi đến 10/12 và cho rằng TP HCM sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng, phải bồi thường 2 tuyến cống bằng thép đấu qua đường Nguyễn Hữu Cảnh và phần chênh lệch giá trị hợp đồng tương đương 87 tỷ đồng.