Trước thềm giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX-2014: Đãi cát tìm vàng!

Thứ sáu, 03/04/2015 08:22 AM - 0 Trả lời

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này, các cơ quan báo chí, các liên chi hội, chi hội nhà báo lại bắt đầu bắt tay vào công việc tuyển chọn các tác phẩm chất lượng để gửi dự thi Giải Báo chí Quốc gia

(NB&CL) - Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này, các cơ quan báo chí, các liên chi hội, chi hội nhà báo lại bắt đầu bắt tay vào công việc tuyển chọn các tác phẩm chất lượng để gửi dự thi Giải Báo chí Quốc gia – giải thưởng danh giá nhất của giới báo chí trong năm, được trao thường niên cho những tác phẩm xuất sắc. Từ những kinh nghiệm thực tiễn, việc tuyển chọn tác phẩm từ các cấp hội một cách cẩn trọng sẽ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công cho mùa giải Báo chí Quốc gia.
Báo Công luận
Trao giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 8 năm 2013.
Bàn đạp đến thảm đỏ quốc gia... 
Chuẩn bị cho mùa Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX, Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi hướng dẫn tới các cấp hội và có các quy định rất cụ thể về việc lựa chọn tác phẩm dự thi. Với nhiệm vụ của mình, các cấp hội sẽ thành lập Ban sơ tuyển để chắt lọc các tác phẩm tốt nhất ngay từ khâu đầu để gửi lên Hội đồng Giải. Công việc tuyển chọn được các Liên chi hội, chi hội quan tâm đặc biệt và theo nhiều hình thức khác nhau, thậm chí có nhiều đơn vị đưa ra thành những chiến lược cụ thể trong nhiệm vụ từng quý, từng năm. Đó thực sự là tín hiệu vui, cho thấy sự coi trọng công sức của người làm nghề, cũng là cách thể hiện sự trân trọng, quan tâm tới Giải Báo chí Quốc gia.
Với hơn 350 hội viên sinh hoạt tại 22 Chi hội, trong những năm qua, Liên Chi hội nhà báo Báo Nhân Dân đã ngày càng có nhiều hoạt động mang tính thiết thực và hiệu quả. Trong đó, việc quan tâm đặc biệt đến các tác phẩm chất lượng để “ngắm” đến mùa dự giải cũng là công việc được chuẩn bị công phu. Ngay từ đầu năm, bám vào các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội... các nhà báo đã tích cực tìm kiếm đề tài và có những kế hoạch bài bản cho việc sáng tạo tác phẩm. Tất nhiên, việc khuyến khích từ phía lãnh đạo cơ quan đã tạo động lực cho những người làm báo xông pha và quyết tâm hơn. Không chỉ đơn giản là thành lập ban sơ khảo tuyển chọn, LCH báo Nhân Dân hằng năm còn tổ chức chấm giải Báo Nhân Dân, qua đó lựa chọn các tác phẩm báo chí đoạt giải A của Báo gửi dự thi Giải Báo chí Quốc gia. Đây là một trong những cách làm thu được những kết quả khả quan. Minh chứng là năm nào LCH Báo Nhân Dân cũng có tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia, thậm chí là đoạt giải cao nhất (Giải A). Điều đó là một “mũi tên trúng hai đích”, vừa kết nối những cây bút, hội viên, góp phần tích cực vào sự đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo Nhân Dân nói riêng, vừa nâng cao chất lượng các tác phẩm Giải Báo chí Quốc gia nói chung.
Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam cũng được tổ chức trao giải vào tháng 5 hằng năm. Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam, ông Ngô Hà Thái nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ các nhà báo thông tấn, Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam trở thành một thương hiệu có sức hấp dẫn, lan tỏa sâu rộng, tạo một “sân chơi” bổ ích và lý thú cho đội ngũ nhà báo trong toàn ngành. Thông qua đó để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất gửi dự thi tác phẩm báo chí quốc gia hàng năm. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà LCH nhà báo Thông tấn xã đầu tư rất công phu, nhằm tạo môi trường báo chí lý tưởng để đội ngũ phóng viên, biên tập viên được rèn luyện, thử thách về tay bút, tay máy trên mọi lĩnh vực, hướng đến một mùa giải quốc gia thành công, mang lại uy tín cho toàn ngành.
Cần có “con mắt xanh” để lựa chọn tác phẩm
Theo quy định, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ IX – 2014, tác phẩm dự giải đã được sử dụng từ ngày 1-1-2014 đến 31-12-2014 trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm các yêu cầu: Thông tin chính xác, trung thực, khách quan; nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện; đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, có tính định hướng dư luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội... Mỗi hội nhà báo tỉnh, thành phố được chọn gửi 25 tác phẩm. Riêng Hội Nhà báo Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chọn gửi 60 tác phẩm; các Hội Nhà báo: TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ, TP. Hải Phòng chọn gửi 30 tác phẩm. Mỗi liên chi hội trực thuộc Trung ương hội chọn gửi 30 tác phẩm. Mỗi chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương hội hoặc cơ quan báo chí (chưa có chi hội) chọn gửi 9 tác phẩm. Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn tham dự Giải Báo chí Quốc gia phải đạt chất lượng cao cả về nội dung thông tin, hình thức thể hiện và hiệu quả xã hội của tác phẩm. Để đảm bảo đúng tiêu chí, vấn đề tuyển chọn tác phẩm ở các cấp hội, liên chi hội, chi hội luôn là khâu đầu tiên, đặt nền móng cho sự thành công của mùa giải tầm vóc quốc gia. Tuy vậy, lựa chọn một cách trung thực, công tâm và đặt ra như một chiến lược không thể thiếu vào mỗi năm lại là câu chuyện mà các đơn vị nên chăng cần chú trọng. Ông Nguyễn Thế Kỷ- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương- khẳng định: Vấn đề lựa chọn tác phẩm ở cấp chi hội, liên chi hội là rất quan trọng. Các tác giả khi viết bài thường không nghĩ rằng đó sẽ là tác phẩm dự giải hoặc đoạt giải cao. Các chi hội, liên chi hội có trách nhiệm tuyển chọn tác phẩm để gửi dự giải phải quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi theo dõi hàng ngày, hàng tuần, cả năm thì thấy rằng, có nhiều tác phẩm ấn tượng, được bạn đọc đón nhận mà không thấy có mặt trong mùa giải, đặc biệt là những tác phẩm truyền hình. Nghĩa là, chúng ta nên chú ý nhiều hơn khâu tuyển chọn. Vì thế rất cần có những “con mắt xanh” để lựa chọn tác phẩm chính xác nhất, phù hợp nhất. Tôi mong rằng ở các chi hội vào hàng tháng, hàng quý có thể tổ chức được các buổi bình chọn những tác phẩm tốt để đến cuối năm căn cứ vào đó lựa chọn ra những tác phẩm tốt nhất, xứng đáng nhất đại diện cho cơ quan, chi hội, liên chi hội tham gia Giải Báo chí Quốc gia.
Hà vân 

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội