Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Tĩnh

Chủ nhật, 18/11/2018 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 18/11, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Thái (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Cùng dự, có Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Báo Công luận
 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Đông Thái. Ảnh: PV

Làng Đông Thái được mệnh danh là Làng Khoa bảng bởi tinh thần học tập của mỗi dòng họ, các thế hệ con cháu hôm nay đang ra sức thi đua rèn đức, luyện tài. Những năm qua, ngôi làng này trở thành điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài...

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, nêu bật những kết quả thôn Đông Thái đạt được thời gian qua. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày từng bước nâng cao, cụ thể: thu nhập bình quân năm 2018 của thôn Đông Thái ước đạt 48 tỷ đồng, bình quân thu nhập 46 triệu đồng/người/năm; thôn chỉ còn 5 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,3%.

Năm 2018, đã làm được hàng trăm mét đường bê tông; trồng mới 364m bồn hoa, hàng rào xanh; 204m mương thoát nước thải, nâng cấp và làm mới 450m đường điện chiếu sáng khu dân cư; có 212 hộ đạt gia đình văn hóa, 205 hộ đạt gia đình thể thao, 208 hộ đạt gia đình học tập, có 157 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền. Vận động thu được 4,5 triệu đồng Quỹ “vì người nghèo”, 50 triệu đồng quỹ tình thương.

Báo Công luận
 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tặng quà cho đại diện thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình biểu dương những kết quả đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua của thôn Đông Thái và xã Tùng Ảnh. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng của bà con nhân dân thôn Đông Thái; đồng thời, mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; làm cho cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả thiết thực hơn.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp địa phương tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm hơn đến việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào để vừa nâng cao đời sống vật chất, vừa đáp ứng nhu cầu về tinh thần ngày càng cao của nhân dân..

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng mong muốn bà con nhân dân phát huy truyền thống, đồng lòng phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, quyết tâm phấn đấu xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao các phần quà tặng thôn và một số gia đình tiêu biểu trên địa bàn thôn Đông Thái.

Báo Công luận
 

Sáng cùng ngày, đoàn đã tới dâng hương tại Khu lưu niệm và mộ Đại thi hào Nguyễn Du ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Ảnh: PV

Trước đó, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, thắp hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, huyện Đức Thọ; đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc; dâng hương tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân và thăm, tặng quà cho một số hộ dân thôn Châu Nội (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ).

Trần Phong

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tặng quà tri ân 20 gia đình chiến sĩ Điện Biên

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tặng quà tri ân 20 gia đình chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ; gặp mặt, tặng quà tri ân gia đình các chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tin tức
“Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam”

“Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam”

(CLO) Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức, tại Hà Tĩnh vào chiều 16/4, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024).

Tin tức
Năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ

Năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ

(CLO) Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, mục tiêu là cuối năm 2024, phải chọn được nhà đầu tư, để năm 2025, Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ.

Tin tức
Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(CLO) UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Tim Cook, đề nghị xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp CEO Tim Cook, đề nghị xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu

(CLO) Ngày 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam.

Tin tức