Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung: Sống 'bằng hơi thở' xét tuyển học bạ 3 môn 18 điểm
(CLO) Ở phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung nhiều năm thất bát mặc dù đã hạ điểm chuẩn 3 môn còn 15 điểm. Tuy nhiên, nhờ phương thức xét tuyển học bạ (3 môn 18 điểm) nên trường đã thu hút được nhiều thí sinh theo học.
Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung là một trường đào tạo đa ngành, từ kinh tế đến công nghệ, kỹ thuật.
Thật khó để nói trường có thế mạnh đào tạo ngành nghề nào bởi bức tranh chung trong tuyển sinh là kém hơn về số lượng lẫn chất lượng so với các trường đại học đang đóng trên địa bàn Thủ đô.
Một trong những điểm dễ nhận thấy trong công tác tuyển sinh của Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung là việc tuyển sinh không được thuận lợi.

Tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp của Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung rất kém.
Tuy nhiên, giữa phương thức tuyển sinh xét tuyển theo học bạ và theo điểm thi tốt nghiệp THPT lại có sự khác nhau.
Trong đó, việc trường dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển đối với phương thức lấy kết quả thi tốt nghiệp nhưng nhiều ngành tuyển sinh kém, thậm chí không thu hút được thí sinh theo học, bỏ trắng.
Cụ thể, theo đề án tuyển sinh của Đại học Công nghiệp Việt Hung công bố, trong năm 2022 và 2023 phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp rất nhiều ngành công tác tuyển sinh không chỉ gặp khó mà còn thụt lùi, điểm chuẩn năm sau thấp hơn năm trước nhưng vẫn khó khăn trong tuyển sinh.
Tiêu biểu nhất là các ngành như tài chính ngân hàng, năm 2022 có 60 chỉ tiêu nhưng tuyển được 22 thí sinh, điểm chuẩn 16 điểm lấy điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến năm 2023, chỉ tiêu vẫn 60 nhưng nhà trường chỉ tuyển 14 thí sinh, điểm chuẩn hạ mức thấp nhất 15 điểm.
Ngành quản trị kinh doanh năm 2022 có 100 chỉ tiêu tuyển được 68 thí sinh, điểm trúng tuyển 16. Trong khi đó năm 2023 kết quả tuyển sinh còn tệ hơn khi có 160 chỉ tiêu nhưng tuyển được 39 trong khi đó điểm chuẩn 15 điểm.
Các ngành kỹ thuật còn kém hơn. Đơn cử ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, năm 2022 chỉ tiêu 60 nhưng tuyển được 4 thí sinh. Sang năm 2023 nhà trường hạ điểm chuẩn từ 16 xuống còn 15 nhưng chỉ tuyển được 2 thí sinh.
Công nghệ kỹ thuật xây dựng còn thảm hại hơn có 20 chỉ tiêu nhưng tuyển sinh được 1, đến năm 2023 có 20 chỉ tiêu nhưng tuyển sinh không được thí sinh nào.

Phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ của Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung trở thành cứu cánh cho nhà trường trong tuyển sinh.
Ngược lại với phương thức tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp thì phương thức xét tuyển bằng học bạ lại thu hút được thí sinh. Cụ thể, ngành tài chính ngân hàng năm 2022 có 90 chiêu thì tuyển được 69 em.
Năm 2023 có 90 chỉ tiêu tuyển được 56 em. Ngành công nghệ thông tin có 240 chỉ tiêu tuyển được 279 thí sinh, năm 2023 có 270 chỉ tiêu tuyển sinh được 260 em.
Ngành kinh tế có 60 chỉ tiêu nhưng tuyển 82 em, năm 2023 có 90 chỉ tiêu nhưng tuyển được 58 em. Nhìn chung, điểm tuyển sinh đa số các ngành lấy 18 điểm dựa trên kết quả tổng kết học bạ.
Với kết quả tuyển sinh như trên cho thấy Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung gặp khó trong thu hút thí sinh theo học, đặc biệt thí sinh có nền tảng kiến thức phổ thông khá, giỏi.
Theo báo cáo của nhà trường, tổng thu của trường đạt 89,2 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng chi phí đào tạo một sinh viên/năm là 15,8 triệu đồng.
Rõ ràng với điểm chuẩn đầu vào thấp, chi phí đào tạo rẻ thì câu chuyện chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung cũng là vấn đề đáng quan ngại.