Kon Tum: Vườn quốc gia Chư Mom Ray tiếp nhận khỉ đuôi dài quý hiếm bị cụt tay
(CLO) Một con khỉ đuôi dài nặng 2kg bị cụt tay phải vừa được bàn giao cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray chăm sóc.
Theo dõi báo trên:
Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Busan (ĐHKT Busan) nằm ở thành phố biển Busan, phía Nam Hàn Quốc. Được thành lập vào ngày 17/3/1977, đây là trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế, được Bộ Giáo dục Hàn Quốc chứng nhận. Với hơn 40 năm tuổi nghề, lấy kỹ năng giáo dục làm nền tảng, trong đó có chương trình giáo dục đào tạo nghề nghiệp đạt chuẩn chất lượng, trường liên tục đào tạo, giảng dạy, nuôi dưỡng những tài năng chuyên môn và cung cấp môi trường tốt nhất cho các du học sinh theo học.
Một góc trường ĐHKT Busan
Với cơ sở hạ tầng chất lượng cao, Trường ĐHKT Busan được Bộ Giáo dục Hàn Quốc bình chọn cho Dự án GHC (Global Hub College) duy nhất của Busan - Ulsan, giai đoạn 2010 – 2013. Đến năm 2015, trường tiếp tục được Bộ Lao động Hàn Quốc bình chọn cho Dự án K-Move School (đến với thế giới). Năm 2016, trường được công nhận có năng lực quản lý duy trì học sinh nước ngoài với tỉ lệ lưu trú bất hợp pháp dưới 1%. Trong các năm 2019 và 2022, trường được chọn là đơn vị giảng dạy chương trình hòa nhập xã hội cho người nhập cư của Bộ Tư pháp Hàn Quốc các năm 2020 - 2021 và 2022 - 2024.
Đến nay, trường đã ký thỏa thuận hợp tác với tất cả các cơ quan liên quan với các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam, New Zealand, Nhật Bản, Hồng Kông... nhờ đó, trường có trên 1.000 người là du học sinh tham gia cùng học tập với chương trình Global Camps.
Sở hữu Trung tâm ngôn ngữ học Tiếng Hàn xuất sắc với trang thiết bị phòng học khang trang hiện đại, cùng các chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng dành cho du học sinh, Trường ĐHKT Busan trở thành trường đại học xuất sắc mang tính quốc tế hoá hàng đầu ở Hàn Quốc.
Nhằm tạo điều kiện cho du học sinh theo học, trường có chế độ học phí rất hợp lý như học tiếng Hàn 1.000.000 won/kỳ (3 tháng), hay học chuyên ngành và chuyên ngành chuyên sâu 2.600.000 won/kỳ (6 tháng).
Khi học sinh nhập học, nhà trường cử người đưa đón tận sân bay
Bên cạnh đó, trường có rất nhiều chế độ học bổng cho du học sinh ngay từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp. Đồng thời, trường cũng tặng học bổng 500.000 won cho học sinh có kết quả học bình quân 3 năm THPT trên 8,0 hoặc có TOPIK 2 trở lên khi đăng ký nhập học khóa học tiếng (visa D4). Tặng học bổng 600.000 won kỳ đầu tiên cho học sinh có TOPIK 3 trở lên khi nhập học chuyên ngành (visa D2).
Ngoài ra, giảm 50% học phí học tiếng cho học sinh khi nhập học chuyên ngành mà chưa có TOPIK 2 trở lên (học tiếng Hàn song song chuyên ngành). Đồng thời, trường hàng năm còn đề cử học sinh nhận học bổng của thành phố Busan và học bổng của cán bộ giáo viên trong trường, học bổng cho học sinh tham gia tích cực các hoạt động của hội sinh viên…
Không chỉ có chính sách học phí hợp lý, trường còn được du học sinh đánh giá là một trong những trường có chế độ phúc lợi cho du học sinh tốt nhất Hàn Quốc. Cụ thể, trường cho đăng ký gia nhập bảo hiểm tai nạn 100% cho đối tượng là toàn bộ du học sinh; xây dựng môi trường sinh hoạt ký túc xá trong và ngoài trường học tiện nghi với thiết bị vật dụng tối tân, đặc biệt trong ký túc xá có nhà ăn riêng cho du học sinh, hoc sinh có thể tự túc nấu ăn thêm vào đó nhà trường sẽ cung cấp cơm miễn phí cho học sinh.
Trường có chương trình hoạt động trải nghiệm văn hóa rất đa dạng
Có một điểm khá thú vị nữa là trường có chương trình hoạt động trải nghiệm văn hóa rất đa dạng. Hàng năm, trường sẽ đài thọ toàn bộ chi phí cho các chương trình thăm quan trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, tạo cơ hội cho các em du học sinh có thể tham gia khám phá tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc (đi thăm quan đảo Jejudo, thủ đô Seoul…). Xây dựng các hoạt động sau giờ học tập cho các bạn du học sinh học ngôn ngữ, tuyển chọn học sinh xuất sắc nhất trong các em học sinh học ngôn ngữ cùng thầy cô trong trường thăm quan văn hóa, xem thể thao, xem phim,... và tham gia các chương trình lễ hội văn hóa.
Ngoài ra, trường còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc, thi nói tiếng Hàn, thi hát nhảy nhạc K-POP; tổ chức giao lưu thể thảo với du học sinh các nước và học sinh Hàn Quốc; hàng năm tổ chức cho du học sinh các hoạt động thiện nguyện làm kimchi giúp đỡ cho các trẻ em cơ nhỡ…
Trường đài thọ toàn bộ chi phí cho các chương trình thăm quan trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc
Những năm gần đây, Trường ĐHKT Busan là điểm đến của nhiều sinh viên Việt Nam. Chia sẻ về điều này, tiến sỹ Jeong Haeng Kyu – Viện trưởng Viện Giáo dục quốc tế, cho biết: “Hiện nay Chính phủ Hàn Quốc và Chính phủ Việt Nam có rất nhiều chính sách thúc đẩy giao lưu quan hệ văn hóa kinh tế giữa hai nước. Theo đó, các trường đại học Hàn Quốc cũng có rất nhiều chính sách thay đổi phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tế. Không chỉ có vậy thành phố Busan cũng có rất nhiều chính sách thu hút người lao động có tay nghể cao ở lại cư trú làm việc dài hạn. Hiểu được các vấn đề đó, trường ĐHKT Busan đang có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho du học sinh Việt nam. Nổi bật là chương trình GSE-7 (Global Standard Education & E7 Program, Giáo dục theo tiêu chuẩn toàn cầu & visa E7)”.
Tiến sỹ Jeong Haeng Kyu - Viện trưởng Viện Giáo dục quốc tế, thuộc Trường ĐHKT Busan
Tiến sỹ Jeong Haeng Kyu cho biết thêm: “Trước đây, trường tuyển sinh các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan.... nhưng đến nay trường chỉ tập trung vào tuyển sinh và đào tạo học sinh Việt Nam (hiểu được nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam rất lớn của các doanh nghiệp Hàn Quốc). Trường có rất nhiều chính sách học bổng giúp đỡ cho các em học sinh Việt Nam như giảm học phí 20% so với học sinh Hàn Quốc, học bổng theo thành tích học tập... Trường cũng trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, tiện lợi, an toàn cho các em du học sinh sinh hoạt tại trường. Mục tiêu chính hiện nay của trường là đảm bảo 100% các em học sinh sau khi tốt nghiệp được chuyển đổi qua các dạng visa cư trú làm việc dài hạn tiến tới có visa vĩnh trú tại Hàn Quốc”.
Tiến sỹ Bùi Đình Miện - Giảng viên Cao học, cán bộ Tổng phụ trách đối ngoại tuyển sinh viên, quản lý du học sinh tại Trường ĐHKT Busan
Từng là du học sinh từ Việt Nam nay là giảng viên Cao học, cán bộ Tổng phụ trách đối ngoại tuyển sinh viên, quản lý du học sinh tại Trường ĐHKT Busan, Tiến sỹ Bùi Đình Miện tâm sự: “20 năm trước mình cũng là du học sinh như các em hiện nay. Hiểu được khó khăn của các em trong những ngày đầu qua Hàn Quốc và trong quá trình học tập làm việc tại Hàn Quốc, nên chúng tôi luôn giúp đỡ các em hết sức có thể, nhất là vấn đề như bất đồng ngôn ngữ, văn hóa và pháp luật. Chúng tôi tổ chức nhiều buổi học về pháp luật có sự tham gia của Sở Cảnh sát quận và Cục Xuất nhập cảnh, để các em có thể thích nghi hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt ở đây nhanh nhất.
Trường cũng thường xuyên duy trì liên lạc giữa nhà trường và gia đình. Do các em học sinh khi qua Hàn Quốc có tuổi đời còn rất trẻ, nên suy nghĩ chưa được chín chắn, vì vậy chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ để giáo dục định hướng tương lai, giúp các em có hướng đi đúng đắn về tương lai của mình”.
Bạn Nguyễn Phương Nam (sinh năm 1999, quê Vĩnh Phúc) - cựu sinh viên Trường ĐHKT Busan
Nói về Trường ĐHKT Busan, bạn Nguyễn Phương Nam (Vĩnh Phúc) - tốt nghiệp Khoa Công nghệ ô tô năm 2021 và hiện làm việc dưới dạng visa E7 tại Hàn Quốc, tâm sự: “Trong quá trình học tập tại trường, em được các thầy cô giáo rất quan tâm, chỉ bảo chăm lo rất tận tình. Những lúc ốm đau đều có người đưa em đi bệnh viện thăm khám. Trong khi học, trường còn cấp cơm miễn phí trong ký túc xá cho học sinh, nên chúng em giảm được chi phí sinh hoạt rất nhiều. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp trường đã giới thiệu công ty cho em làm việc và giúp em chuyển đổi VISA E7 (Visa lao động không có thời hạn cố định). Em rất cảm ơn trường và em cũng muốn nói với các em đi sau là hãy chọn Trường ĐHKT Busan và lựa chọn đó sẽ không làm cho các em thất vọng”.
Sinh viên Nguyễn Quỳnh Trang (sinh năm 2004) đang theo học tiếng Hàn tại trường
Là sinh viên đang theo học tiếng Hàn tại trường, cô gái trẻ Nguyễn Quỳnh Trang (Hà Nội), bộc bạch: “Trường có phòng học rất khang trang với các thiết bị hiện đại. Đặc biệt, các thầy cô giáo quan tâm dạy dỗ chúng em rất nhiệt tình. Có các thầy cô biết tiếng Việt giảng dạy, nên chúng em học tập, tiếp thu tiếng Hàn rất nhanh.
Hàng năm trường tổ chức nhiều các buổi thăm quan các địa điểm du lịch nổi tiếng, trải nghiêm văn hóa, lịch sử Hàn Quốc (đi trong ngày hoặc đi 3 ngày 2 đêm), nên chúng em có nhiều cơ hội trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. Nếu có lựa chọn lại thì em vẫn chắc chắn chọn trường ĐHKT Busan. Cảm ơn trường và cảm ơn tất cả các thầy cô”.
Sinh viên ra trường được giới thiệu làm việc ngay tại các công ty của Hàn Quốc
Hiểu được nhu cầu, mục tiêu, nguyện vọng của du học sinh cũng như các doanh nghiệp Hàn Quốc, với mục đích đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao đạt tiêu chuẩn chất lượng phù hợp yêu cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, trường đang tiến hành dự án đào tạo GSE-7 (Global Standard Education & E7 Program, Giáo dục theo tiêu chuẩn toàn cầu & visa E7).
Trường tiến hành ký kết với các doanh nghiệp Hàn Quốc đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp, sau khi hoàn thành khóa học ở trường các doanh nghiệp sẽ nhận trực tiếp sinh viên và hỗ trợ chuyển đổi VISA E7 (lao động cư trú dài hạn ở hàn quốc).
Không những chỉ trong Hàn Quốc mà trường cũng ký kết với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, để sinh viên có nhu cầu xin việc sau khi tốt nghiệp trở về quê hương, trường cũng sẽ giới thiệu ngay cho các doanh nghiệp đó.
Sau khi tốt nghiệp và hồi hương, sinh viên Việt Nam có cơ hội việc làm trong các Hàn Quốc ngay tại Việt Nam
Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Busan nổi bật và nổi tiếng với các khoa: Công nghệ ô tô, Cơ khí, Quản trị Kinh doanh, Khách sạn… Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp được chuyển đổi visa dài hạn cư trú và làm việc tại Hàn Quốc lớn nhất trong các trường đại học chuyên nghiệp. |
(CLO) Một con khỉ đuôi dài nặng 2kg bị cụt tay phải vừa được bàn giao cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray chăm sóc.
(CLO) Toyota Việt Nam nối dài đợt giảm giá dành cho các mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross với mức giảm đến 38 triệu đồng.
(CLO) Liên quan đến dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua huyện Chư Sê (Gia Lai), địa phương này đã thực hiện chi trả cho 178 hộ, còn lại 39 hộ vẫn chưa được chi trả do thông tin cá nhân chưa chính xác.
(CLO) Nga đề xuất bán khoáng sản đất hiếm cho Mỹ, mở ra hướng hợp tác mới dù căng thẳng, với đàm phán tiếp theo dự kiến vào tháng 4.
(CLO) Xe điện bốc cháy chỉ 25 vụ trên 100.000 xe, thấp hơn xe xăng 20 lần, nhưng tại sao mỗi vụ lại gây náo động toàn cầu?
(CLO) Một người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê (Gia Lai) cho rằng bác sĩ khám bệnh ngứa mắt, sau đó tấn công bác sĩ này. Khi điều dưỡng hỏi tại sao đánh bác sĩ thì người này nói “tao thích thì tao đánh và tiếp tục đe dọa bác sĩ”.
(CLO) Kala Núi Bà có niên đại khoảng thế kỷ XIV, là di vật đạt đỉnh cao kỹ thuật tạo tác và nghệ thuật điêu khắc của văn hóa Chăm.
(CLO) Các đại lý ô tô Honda giảm giá đến 100 triệu đồng đối với mẫu xe CR-V song vẫn đắt hơn đối thủ Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory.
(CLO) Đợt chiếu phim miễn phí dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức tại rạp Hòa Phong, thành phố Việt Trì và nhiều nơi khác trong tỉnh Phú Thọ.
(CLO) Tổng thống Donald Trump gần đây bày tỏ mong muốn đối đầu với cựu Tổng thống Barack Obama trong một cuộc tranh cử tổng thống giả định nhiệm kỳ thứ ba.
(CLO) Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của mặt cỏ, ngày 3/4 tới, VPF sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
(CLO) Sáng 1/4, Công an TP HCM tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động đợt thi đua đặc biệt 50 ngày đêm lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(CLO) Hôm 31/3, các quan chức Liên hợp quốc thông báo đã tìm thấy thi thể của 15 nhân viên y tế và cứu trợ Palestine bị chôn trong một ngôi mộ cạn ở phía nam Dải Gaza.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ kế hoạch nâng cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tìm kiếm và bổ sung cầu thủ nhập tịch.
(CLO) TP Hải Phòng đề xuất được bán hơn 4.100 căn chung cư thuộc tài sản công cho người dân thu về khoảng 4.500 tỷ đồng để tái đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, giáo dục, y tế, dịch vụ công cộng, phát triển kinh tế xã hội địa phương.
(CLO) Sau nhiều ngày nỗ lực, công binh Lithuania và Mỹ đã trục vớt thành công xe thiết giáp cứu hộ M88 Hercules khỏi đầm lầy, xác nhận ba trong số bốn quân nhân Mỹ trên xe đã thiệt mạng.
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản về việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong tổ chức, hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT).
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã ban hành Văn bản số 569/SGDĐT-QLCLGD gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở; các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thông báo về thời gian thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026.
(CLO) Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm nay có sự tham gia của 187 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước đã kết thúc và những thành viên xuất sắc nhất đã được lựa chọn đại diện cho Việt Nam.
(CLO) Một trong những thay đổi trong tuyển sinh đại học của năm 2024 so với các năm trước đây chính là sự tăng lên gần 20 nghìn thí sinh theo học các ngành STEM so với năm 2023 và được đánh giá là xu thế rất tích cực.
Hơn 5 nghìn cơ hội việc làm được gần 70 doanh nghiệp trong và ngoài nước mang tới Ngày hội việc làm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) năm 2025, phản ánh niềm tin của các doanh nghiệp vào năng lực của sinh viên HaUI, cũng như nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay.
Chiều 29/3, tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) phối hợp cùng Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4) - Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt chương trình truyền hình “Tiếng Việt diệu kì”, hướng tới cộng đồng trẻ em người Việt sinh sống tại nước ngoài.
(CLO) Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: “Chấm dứt dạy thêm học thêm, bây giờ không còn là dự lệnh nữa, mà phải trở thành mệnh lệnh của toàn ngành chúng ta”.
(CLO) Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nguyễn Ngọc Hà, thầy cô cần ôn tập cho học sinh tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức, kĩ năng với thực tế, thực tiễn, đặc biệt là với những nội dung phân hóa nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh.
(CLO) S-Race 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Tĩnh, mở đầu cho mùa giải mới với sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên (VĐV), góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và kết nối cồng đồng học đường.
(CLO) Từ ngày 16/7 đến 17 giờ ngày 28/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, không giới hạn số lần.