Xã hội

Trường đại học ngập hồ sơ xét tuyển vì IELTS thành 'vé vàng'

Văn Hiền 10/08/2025 06:23

(CLO) Mùa tuyển sinh đại học 2025 chứng kiến “cơn sóng” thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, đặc biệt là IELTS để quy đổi thành điểm tiếng Anh hoặc cộng điểm ưu tiên với mức tăng từ 1,5 đến 4 lần tại nhiều trường đại học trên cả nước.

Tại Học viện Ngân hàng, trong số khoảng 40.000 hồ sơ đăng ký, hơn 13.000 thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tăng gấp đôi so với năm 2024.

“Nhìn chung, điểm chứng chỉ năm nay cao hơn hẳn mọi năm”, TS Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Đào tạo cho biết.

Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận 13.000 hồ sơ xét tuyển kèm IELTS, tăng 1,5 lần, còn Đại học Kinh tế Quốc dân có khoảng 22.000, tăng gấp rưỡi.

Học viện Tài chính nhận hồ sơ xét tuyển từ 19-20 điểm, là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT.
Số thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ, phổ biến là IELTS, để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh hoặc được cộng điểm ưu tiên tăng 1,5-4 lần ở nhiều đại học.

Ở phía Nam, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh có gần 2.000 hồ sơ, tăng từ 1.300 năm trước; Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh tăng từ 1.600 lên gần 2.500.

Đáng chú ý, Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế – Luật ghi nhận mức tăng “phi mã”, lần lượt gần 8.000 và 8.900 thí sinh, gấp 2,6 và 4 lần mùa tuyển sinh trước.

Theo quy định hiện hành, nhiều đại học quy đổi IELTS, TOEIC, TOEFL… sang điểm môn tiếng Anh (tối đa 10 điểm) hoặc cộng điểm ưu tiên (tối đa 3 điểm).

Một số trường áp dụng cả hai cách, với điều kiện chứng chỉ IELTS từ 5.0–6.0 trở lên hoặc tương đương. Chẳng hạn, IELTS 5.0–6.0 thường quy đổi thành 7–8,5 điểm; từ 6.5 trở lên, hơn 50 trường chấm tương đương 9–10 điểm.

Lý giải sự gia tăng đột biến, TS Trần Mạnh Hà cho rằng học sinh ngày nay tiếp xúc ngoại ngữ từ sớm, việc lấy chứng chỉ quốc tế trở nên “trong tầm tay”.

Thêm vào đó, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép quy đổi chứng chỉ thành điểm thi tiếng Anh giúp nhiều thí sinh “chắc suất” hơn so với dựa hoàn toàn vào bài thi tốt nghiệp THPT.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh nhận định thi IELTS đã phổ biến ngay cả ở các tỉnh, thành lớn. Tại trường này, 70% thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ đến từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.

Ông cho rằng, trong năm đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều thay đổi, tâm lý thí sinh muốn “cầm chắc lợi thế” là dễ hiểu.

Ngoài ra, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 môn tiếng Anh cho thấy chất lượng điểm thi giảm nhẹ: điểm trung bình chỉ đạt 5,38, giảm 0,13 điểm so với năm ngoái; chỉ 141 thí sinh đạt điểm 10; tỷ lệ đạt trên 7 điểm giảm từ hơn 25% xuống còn khoảng 15%. Điều này càng khiến việc sở hữu IELTS trở thành “tấm vé vàng” trong mắt nhiều sĩ tử.

Năm 2025 là kỳ thi đầu tiên của thế hệ học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới, điểm thi tốt nghiệp vẫn được hầu hết các trường đại học dùng để xét tuyển.

Điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trường đại học ngập hồ sơ xét tuyển vì IELTS thành 'vé vàng'
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO