Trường đuổi học do đi nước ngoài, Sở GD&ĐT yêu cầu cho học sinh đi học trở lại
(CLO) Ngày 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (phường Buôn Ma Thuột) khẩn trương liên lạc với phụ huynh, tạo điều kiện để em Đ.T.L. (học sinh lớp 9A8) tiếp tục học tập, đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh.
Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu nhà trường báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến việc cho em L. nghỉ học từ ngày 26/8 đến nay.
“Sau khi có báo cáo, Sở sẽ căn cứ vào quy định và điều lệ trường học để xử lý theo đúng quy định”, đại diện Sở GD&ĐT Đắk Lắk nhấn mạnh.
Trước đó, bà N.T.T. (35 tuổi, mẹ em L., trú tại Hà Nội) đã gửi đơn khiếu nại tới Sở GD&ĐT Đắk Lắk cùng nhiều cơ quan liên quan, phản ánh việc con trai bị “đuổi học” 10 ngày qua mà không có quyết định chính thức.
Bà T. cho biết do đang làm việc tại Hàn Quốc, dịp hè bà đón con sang thăm. Khi Trường Victory khai giảng ngày 15/8, em L. chưa kịp trở về. Bà đã nhắn tin xin phép giáo viên chủ nhiệm, đồng thời nhờ người thân nộp đơn xin nghỉ.

Ngày 25/8, em L. trở lại lớp, nhưng ngay hôm sau bị giám thị yêu cầu về nhà. Đến ngày 3/9, trong buổi làm việc với phụ huynh, phía nhà trường cho rằng L. “vắng học mang tính chất lặp lại” và đề nghị gia đình tìm trường khác.
“Từ ngày 26/8 đến nay con tôi không được đến lớp, cũng không có quyết định đình chỉ nào. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền học tập và tâm lý của cháu”, bà T. bức xúc.
Theo bà, L. nhiều năm liền là học sinh khá giỏi, năm nay còn được chọn vào lớp chất lượng cao.
“Nếu chỉ vì nghỉ vài ngày có phép mà bắt thôi học thì thật vô lý. Con tôi không kịp tựu trường là bất khả kháng, tôi đã báo cho giáo viên và nộp đơn nhưng trường lại bắt bẻ hình thức rồi đột ngột cho nghỉ”, bà T. nói.
Ông Nguyễn Minh Phát, Hiệu trưởng Trường Victory xác nhận học sinh L. bị tạm dừng học từ ngày 26/8. Theo ông, trường đã thông báo kế hoạch tựu trường từ 15/8 nhưng em L. vắng mặt, đến ngày 18/8 mới nhận được đơn xin phép do người thân ký thay, chỉ xin nghỉ một ngày.
“Trước đó, em từng có những lần nghỉ không phép hoặc đơn không hợp lệ. Việc nghỉ học kéo dài thể hiện sự thiếu tôn trọng quy định, ảnh hưởng đến kỷ luật học đường và gây khó khăn cho quản lý. Nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở nhưng sự phối hợp từ phụ huynh chưa đầy đủ”, ông Phát cho biết.

Theo hiệu trưởng, ngày 3/9, hai bên đã thống nhất “tìm môi trường học khác phù hợp hơn”. Trường Victory căn cứ Điều 38 Thông tư 32 của Bộ GD&ĐT để tạm dừng học, nhưng chưa ra quyết định đình chỉ do chưa lập hội đồng kỷ luật.
“Nếu đình chỉ sẽ ảnh hưởng nặng nề hơn đến học sinh. Trong thời gian này, em L. vẫn có thể học trực tuyến”, ông Phát nói, đồng thời khẳng định nhà trường đề cao kỷ luật và sự phối hợp chặt chẽ từ phụ huynh.
Hiện, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đang xem xét, yêu cầu Trường Victory báo cáo chi tiết để đưa ra hướng xử lý phù hợp, đảm bảo quyền học tập của học sinh theo đúng quy định pháp luật.