Truy nã nguyên Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim

Thứ tư, 13/01/2021 10:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.

Ngày 12/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (PC03) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí', đồng thời chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Tất Thành Cang lúc bị bắt. Ảnh: baogiaothong.vn

Ông Tất Thành Cang lúc bị bắt. Ảnh: baogiaothong.vn

Cùng với ông Cang, (PC03) còn truy tố 18 đồng phạm khác.

Trong vụ án này còn có sai phạm của ông Phạm Nhật Vinh, Tổng Giám đốc Nguyễn Kim - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Tuy nhiên, do ông Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài, cho nên ngày 31/12/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.

Vì vậy, CQĐT ra quyết định tách vụ án hình sự với hành vi của Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh.

Khi bắt được bị can này sẽ phục hồi điều tra theo quy định.

Công ty SADECO có 44% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là IPC, do UBND TP. HCM sở hữu 100% vốn điều lệ, sau đó giảm xuống còn 28,8%).

Kết luận của PC03 nêu: Công ty SADECO chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phiếu là trái quy định pháp luật và gây thiệt hại 153 tỷ đồng.

Ông Vinh được xác định có hành vi cùng với các thành viên HĐQT Công ty SADECO biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần tại cuộc họp HĐQT ngày 2/7/2017 không thông qua đấu giá.

18 bị can trong vụ án này gồm:

Ông Tề Trí Dũng - Nguyên Tổng Giám đốc IPC kiêm chủ tịch HĐQT SADECO; Hồ Thị Thanh Trúc - Nguyên Tổng Giám đốc SADECO; Huỳnh Phước Long, Phạm Văn Thông - Nguyên Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP. HCM; Lê Minh Hoàng - Nguyên chủ tịch hội đồng thành viên IPC; Bùi Xuân Đức - Nguyên thành viên HĐQT IPC kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng; Trương Bảo Khánh - Nguyên thành viên IPC; Trần Đăng Linh - Nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC, nguyên thành viên HĐQT SADECO.

Phạm Xuân Trung - Nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC; Phùng Đức Trí - Nguyên Phó Tổng Giám đốc IPC; Đoàn Thị Minh Trang - Nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch IPC; Lương Chí Cường - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch IPC; Trần Mạnh Khôi - Nguyên Trưởng ban Kiểm soát SADECO; Đoàn Minh Lý, Lâm Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Thành, Phạm Nhật Vinh - Nguyên thành viên HĐQT SADECO; Trần Trung Việt - Nguyên thành viên HĐQT Sadeco, nguyên Tổng Giám đốc IPC.

PV

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án