Truyền thông Brazil 'tẩy chay' phủ Tổng thống

Thứ tư, 27/05/2020 10:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bốn tờ báo lớn nhất Brazil cho biết họ đã rút phóng viên khỏi phủ Tổng thống nước này vì thiếu các biện pháp bảo vệ họ trước những người dân quá khích.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cầm trên tay tờ Folha de S.Paulo. Ảnh: Reuters

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cầm trên tay tờ Folha de S.Paulo. Ảnh: Reuters

Organizações Globo, công ty sở hữu đài truyền hình lớn nhất Brazil, TV Globo cũng như các tờ O GloboValor Economico cho biết họ đã quyết định dừng đưa tin từ cung điện Alvorada. Đài Bandeirantes và các tờ báo Folha de S.PauloEstado de S. Paulo cũng hưởng ứng quyết định này.

Ông Bolsonaro thường có thói quen dừng lại trước cổng dinh thự của mình để trò chuyện cùng những người ủng hộ ông, chụp ảnh "tự sướng" và bình luận với báo giới.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, những người ủng hộ ông đã quay sang "khẩu chiến" với các phóng viên. Hồi đầu tuần, khoảng 60 người đã nhục mạ các phóng viên hiện trường.

Các vụ việc trở nên tồi tệ hơn khi uy tín của ông Bolsonaro suy giảm vì đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nước này. Ông cũng đang bị điều tra về việc cản trở thi hành công vụ. Những người ủng hộ ông coi đây là âm mưu của giới truyền thông nhằm "phế truất" ông.

Hôm 3/5, những người biểu tình ủng hộ ông Bolsonaro ở Brazilia đã xô ngã 1 phóng viên khỏi thang khi đang tác nghiệp và lao vào đánh anh này.

Tờ Folha cho biết sẽ chỉ cử phóng viên tới đây khi đã nhận được lời đảm bảo an toàn từ phía phủ Tổng thống.

Tờ Globo đã gửi một bức thư tới cố vấn an ninh của ông Bolsonaro, Augusto Heleno về việc những vụ tấn công đang gia tăng và các phóng viên không còn an toàn khi tác nghiệp bên ngoài phủ Tổng thống.

Phía văn phòng của ông Heleno cho biết họ thường xuyên xem xét tình hình và đã đảm bảo áp dụng "các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh".

Linh Trần

Tin khác

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo