Truyền thông Indonesia: “Thái Lan như hổ không răng ở cấp thế giới”

Thứ tư, 02/06/2021 10:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Indonesia chạm trán Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, truyền thông xứ Vạn đảo đã có bài nhận định về đối thủ.

Sự kiện: World Cup 2022

Tờ Bola nhận định đội tuyển quốc gia Thái Lan là một trong những cường quốc của bóng đá Đông Nam Á, nhưng lại giống như một con hổ không răng ở cấp độ thế giới.

Đội bóng có biệt danh "Voi chiến" đã thể hiện đẳng cấp ở khu vực với kỷ lục 5 lần vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, điều này gần như không thể nói lên nhiều điều về thành tích của tuyển Thái Lan ở cấp độ châu lục và thế giới.

Đội tuyển Thái Lan vắng nhiều trụ cột tại vòng loại World Cup. Ảnh: Changsuk

Đội tuyển Thái Lan vắng nhiều trụ cột tại vòng loại World Cup. Ảnh: Changsuk

Thành tích tốt nhất của đội tuyển Thái Lan ở cấp độ châu Á là hạng 3 vào năm 1972. Kể từ khi đó, tuyển Thái Lan đã mất đi phong độ và không để lại nhiều dấu ấn. Ở lần tham dự gần nhất tại Asian Cup 2019, "Voi chiến" dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại 1-2 trước Trung Quốc.

"Những chú voi chiến được ví như người tí hon giữa các đội quái vật trên thế giới. Kể từ khi World Cup lần đầu được tổ chức vào năm 1930 đến nay, Thái Lan chưa một lần góp mặt ở vòng chung kết. Ở lần tổ chức gần nhất, World Cup 2018, Thái Lan chỉ vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á", tờ Bola thống kê.

Theo bài viết, tuyển Thái Lan đang chật vật ở vòng loại thứ 2 kỳ World Cup 2022. "Voi chiến" hiện đang đứng vị trí thứ 3 của bảng G với 8 điểm, xếp sau đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm và đội xếp thứ hai là Malaysia một điểm.

Hiện đội tuyển Thái Lan còn 3 trận đấu cuối và có cơ hội chiếm ngôi đầu bảng, đồng thời giành vé vào vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên nếu để thất bại, thầy trò HLV Akira Nishino sẽ phải gác lại khát vọng tranh vé dự World Cup.

"Voi chiến" tham dự giải không có lực lượng mạnh nhất, khi thiếu vắng các trụ cột là Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda. Tanaboon Kesarat và Worawut Namvech gặp chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân trận đầu.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao