Truyền thông Trung Quốc chỉ trích AFC vì mất quyền chủ nhà vòng loại World Cup 2022

Thứ năm, 03/06/2021 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giới truyền thông Trung Quốc mới đây đã chính thức lên tiếng chỉ trích Liên đoàn bóng đá châu Âu (AFC) và cả Liên đoàn Bóng đá Syria sau khi mất quyền chủ nhà vòng loại World Cup 2022.

Sự kiện: World Cup 2022

Theo quy định phòng chống dịch của Trung Quốc, toàn đội Maldives và Syria phải cách ly y tế khi đến tham dự vòng loại World Cup 2022. Chính vì vậy để tránh kế hoạch bị gián đoạn, AFC yêu cầu Trung Quốc chuyển toàn bộ các trận đấu của bảng A sang Syria.

Phía Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) buộc phải chấp nhận yêu cầu trên của AFC. Tuy nhiên, truyền thông đất nước tỉ dân lại vô cùng bất mãn. Theo tờ Sina Sports, AFC đang thiên vị Syria và tờ báo nổi tiếng này cáo buộc phía Syria đứng phía sau giật dây để cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Á đưa ra quyết định trên.

Tuyển Trung Quốc để thua Syria với tỷ số 1-2 trong trận lượt đi vòng loại World Cup 2022. Ảnh: internet

Tuyển Trung Quốc để thua Syria với tỷ số 1-2 trong trận lượt đi vòng loại World Cup 2022. Ảnh: internet

Tờ Sina Sports sử dụng những từ ngữ rất mạnh như: "AFC lừa đảo, Syria là kẻ hai mặt, Syria bán rẻ nhân phẩm".

"Syria đã thực hiện các chiêu trò. AFC bị LĐBĐ Syria liên tục thúc giục nên bất ngờ đưa ra quyết định chuyển các trận đấu từ Trung Quốc sang UAE. Đây là một trong những kế hoạch 7 bước để Syria có thể đánh bại Trung Quốc giành vé đầu bảng A", nhà báo Small Yin viết.

Nguyên nhân khiến truyền thông Trung Quốc tức giận là bởi Syria đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ĐTQG nước này tại bảng A. Syria đang dẫn đầu bảng với 15 điểm, nhiều hơn Trung Quốc đến 5 điểm.

Thậm chí có nguồn tin, AFC còn yêu cầu phía CFA phải lo toàn bộ chi phí di chuyển của các đội Philippines, Maldives và Guam sang Syria. Tờ Sohu khẳng định đây là đề nghị rất vô lý và nếu là sự thật thì sẽ là một trò cười.

PV

Tin khác

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao