Tự chủ bệnh viện: Nhiều “nút thắt” chờ tháo gỡ!

(NB&CL) Việc tự chủ bệnh viện tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đang tồn tại nhiều bất cập trong đó có chính sách chi trả BHYT đang hạn chế sự phát triển của nhiều cơ sở y tế như nguồn thu không đủ chi, đời sống của y - bác sĩ ít được cải thiện, chất lượng khám chữa bệnh không được nâng cao.

Khó khăn bộn bề, bất cập bủa vây

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, tự chủ trong y tế là một chủ trương lớn, đúng đắn, tạo điều kiện cho ngành y tế phát triển, “cởi trói” cho các đơn vị y tế công lập thoát khỏi cảnh trông chờ, ỷ lại vào Ngân sách Nhà nước (NSNN). Qua đó, từng bước chủ động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Hiện các tuyến bệnh viện Trung ương, bệnh viện ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đã tự chủ được. Đời sống đội ngũ y bác sĩ được ổn định, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao. Các bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy… đang được giao tự chủ toàn phần là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, tại các địa phương  như miền Trung, Tây Nguyên, Tây Bắc… việc tự chủ còn gặp nhiều khó khăn. Các bệnh viện cấp tỉnh, huyện nhiều nơi còn khặp khó khi chưa có nguồn để chi trả cho đội ngũ y - bác sĩ. Kéo theo đó là chuyên môn bệnh viện không phát triển như kỳ vọng.

Tự chủ bệnh viện phải đặt quyền lợi khám chữa bệnh của bệnh nhân lên hàng đầu.

Tự chủ bệnh viện phải đặt quyền lợi khám chữa bệnh của bệnh nhân lên hàng đầu.

Tại tỉnh Quảng Trị, chia sẻ với phóng viên Báo NB&CL, ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế cho biết, khi thực hiện tự chủ thì chỉ có bệnh viện tỉnh là phát triển còn lại các bệnh viện khác đang gặp khó khăn. Tự chủ là một chính sách lớn tuy nhiên khi đi vào thực tiễn còn nhiều bất cập. Ví dụ như, tự chủ tại các trung tâm y tế cấp huyện, thị xã lại vướng vào hệ y tế dự phòng, dân số. Vì đây là lĩnh vực đòi hỏi phải được ngân sách chi trả hoàn toàn. Do đó, “rất khó tự chủ - nói đúng là chẳng bao giờ tự chủ được”.

Một “nút thắt” níu kéo chính sách tự chủ bệnh viện là chính sách liên quan đến BHYT. Đến nay, tại Quảng Trị, có nhiều khoản chi khám chữa bệnh cho bệnh nhân từ năm 2018 vẫn chưa được bảo hiểm thanh toán. Các quy định máy móc liên quan đến bảo BHYT đang gây khó cho các bệnh viện. Tại các tỉnh như Quảng Trị, người khám dịch vụ ít vì đại bộ phận dân còn nghèo. Trong khi nguồn dự toán giao cho các bệnh viện không thay đổi, thậm chí cắt xén nên chỉ còn trông chờ vào nguồn thu từ khám chữa bệnh BHYT. “Nếu cơ chế bảo hiểm đàng hoàng thì đỡ nhưng hiện nay “không đàng hoàng”. Có gì đó mang tính đặc quyền, đặc lợi” – ông Đỗ Văn Hùng nhấn mạnh.

Tại tỉnh Gia Lai, câu chuyện tự chủ cũng chẳng khá hơn, ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền - Phục hồi chức năng cho biết, do là bệnh viện đông y nên không tự chủ được như kỳ vọng. Hiện bệnh viện không có tiền để trả lương cho cán bộ y - bác sĩ và đang trông chờ vào sự can thiệp từ tỉnh trợ giúp. Bởi hiện nay cả nước có 50 Bệnh viện Y học Cổ truyền thì có 10 bệnh viện ở các thành phố lớn tồn tại được theo cơ chế tự chủ. Còn bệnh viện tuyến tỉnh rất khó khăn.

Câu chuyện bệnh viện tự chủ nhưng không đủ tiền trả lương cho đội ngũ y bác sĩ tồn tại nhiều tỉnh thành. Nhiều khoản chi khám chữa bệnh không được bảo hiểm chi trả đang xảy ra nhiều nơi. Tại tỉnh Đồng Nai cuối năm 2019, nhiều bệnh viện lâm vào tình trạng tương tự. Tự chủ nhưng đời sống của bác sĩ khó khăn khiến nhiều bác sĩ giỏi nghỉ việc ra đầu quân cho bệnh viện tư.

Bác sĩ K., từng làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai chia sẻ với phóng viên, việc thực hiện tự chủ hiện nay không tăng được thu nhập cho đội ngũ y, bác sĩ. Thu nhập của cán bộ y tế quá thấp nên không giữ được người giỏi. Đó cũng là lý do ông nghỉ việc ra bệnh viện tư công tác. Hiện mức lương của bác sĩ K. được trả 60 triệu đồng/tháng.

Trong chủ trương tự chủ bệnh viện, bác sĩ K. cho rằng cần thay đổi lại cách tính dự toán kinh phí chi trả BHYT. Theo bác sĩ K. cách tính hiện nay đang làm khó các bệnh viện. Điều này cũng gây thiệt thòi cho cả bệnh nhân khi không được tiếp cận với kỹ thuật cao, vì các bệnh viện nếu sử dụng cho bệnh nhân lại sợ bảo hiểm xuất toán.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng, hầu hết các bác sĩ đều muốn hoạt động nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp. Họ muốn được áp dụng những kỹ thuật mới vào công tác khám chữa bệnh, trong khi BHYT lại quy định cụ thể các kỹ thuật nào được chi trả, kỹ thuật nào không. Điều đó khiến nhiều bác sĩ chán nản vì không được làm nghề đúng như mong muốn. Đây cũng là một trong những lý do khiến họ ra bệnh viện tư làm việc. Việc giao khoán BHYT cho các bệnh viện làm hạn chế, ngăn cản sự phát triển của nhiều bệnh viện. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm và làm ảnh hưởng đến chính sách bao phủ về bảo hiểm y tế.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao ngày càng cần thiết. Trong khi, để hạn chế vượt dự toán chi trả bảo hiểm y tế được giao, các bệnh viện sẽ lựa chọn những ca bệnh dễ, chi phí thấp để điều trị, những ca bệnh khó, chi phí cao được chuyển lên tuyến trên sẽ gây ra tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, đồng thời không khuyến khích việc nâng cao trình độ chuyên môn của các bệnh viện tuyến huyện.

Đổi mới để giữ chân người tài, nâng cao chất lượng dịch vụ

Trước thực trạng, bệnh viện không đủ tiền chi trả cho cán bộ y tế, trao đổi với phóng viên Báo NB&CL, đại biểu Quốc hội Vũ Thị Nguyệt cho rằng, trước mắt cần có sự hỗ trợ tài chính từ chính quyền. Khi giao tự chủ phải có tiền hỗ trợ từ ngân sách để đảm bảo bệnh viện vận hành bình thường và trả tiền lương cho cán bộ y tế. Còn các năm tiếp theo phải cơ cấu lại chỉ tiêu, định mức tự chủ của các bệnh viện cho phù hợp.

Về định mức bảo hiểm y tế, bà Nguyệt cho biết, về mặt yếu tố xã hội quy định cứng nhắc như vậy là không được hợp lý nhưng về mặt quản lý phải làm thế không thể làm khác. Nên chỉ còn biện pháp là căn cứ điều kiện thực tế khám chữa bệnh để điều chuyển từ chỗ thiếu sang chỗ thừa tránh trường hợp bệnh viện tổ chức khám chữa bệnh, bỏ tiền, bỏ kinh phí, bỏ chi phí chữa trị cho bệnh nhân nhưng không được thanh toán.

Đánh giá về thực trạng bác sĩ bỏ bệnh viện công ra bệnh viện tư, bà Nguyệt thấy rằng là thực trạng buồn, xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Từ khi thực hiện tự chủ, các đơn vị hầu như chỉ đảm bảo được mức thu nhập cơ bản nhất còn đa số lâm vào tình trạng nợ lương vào các tháng cuối năm.

Hướng sắp tới nên có cơ chế tự chủ, giao thêm quyền cho các đơn vị y tế không chỉ chủ động về mặt chuyên môn mà còn tự chủ về tài chính. Các bệnh viện được quyền chi các khoản hỗ trợ thêm thu nhập cho các đối tượng nhân lực cao. Nếu không tự chủ được tài chính thì bệnh viện thật khó giữ chân các bác sĩ trong điều kiện y tế tư nhân phát triển. chảy máu chất xám từ bệnh viện công ra bệnh viện tư khó thay đổi.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí lại cho rằng, nên xóa tình trạng quy định đăng ký khám chữa bệnh mà để người bệnh tự do lựa chọn bệnh viện khám bệnh. Khi đó, bệnh viện nào làm tốt sẽ thu hút được bệnh nhân và phát triển. Giai đoạn đầu sẽ gây khó khăn cho nhiều bệnh viện, nhưng sau đó sẽ là động lực để các bệnh viện phát triển.

Nhiều chuyên gia khác góp ý, để giảm bớt áp lực cho các đơn vị trong thực hiện tự chủ tài chính cần phân loại đơn vị để giao tự chủ theo đúng khả năng của đơn vị, không giao cho đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên khi nguồn thu của chưa đủ bảo đảm hoạt động thường xuyên. Cần thực hiện đúng lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, nhất là tiền lương phải bảo đảm chi trả hợp lý cho cán bộ y tế.

Cần giao quyền tự chủ cho các Giám đốc bệnh viện trong việc chi trả tiền lương, thu nhập để có thể khuyến khích và giữ được các bác sĩ giỏi và các cán bộ có năng lực.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế: Người bệnh BHYT không phải nộp thêm tiền nếu không khám dịch vụ

Bộ Y tế: Người bệnh BHYT không phải nộp thêm tiền nếu không khám dịch vụ

(CLO) Trước phản ánh nhiều người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đi khám đúng quy định nhưng vẫn phải nộp thêm khoản chênh lệch giá dịch vụ, dù không đăng ký khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước chấn chỉnh ngay tình trạng này, đồng thời khẳng định không được thu thêm tiền đối với người bệnh không đăng ký khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada, Shopee gỡ khẩn sản phẩm Slimaura Care x3 vì chưa được cấp phép

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Lazada, Shopee gỡ khẩn sản phẩm Slimaura Care x3 vì chưa được cấp phép

(CLO) Phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng Slimaura Care x3 được rao bán trên các sàn thương mại điện tử dù chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Lazada, Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 7/8.

Làm đẹp bằng filler: Cái giá đắt cho những mũi tiêm giá rẻ

Làm đẹp bằng filler: Cái giá đắt cho những mũi tiêm giá rẻ

(CLO) Filler được quảng cáo là phương pháp làm đẹp nhanh chóng, ít xâm lấn và có chi phí phù hợp. Tuy nhiên, khi được thực hiện tại các spa không đủ điều kiện hoặc bởi người thiếu chuyên môn, những mũi tiêm tưởng chừng đơn giản lại có thể gây tắc mạch, mù mắt, hoại tử và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Sản phụ vỡ tử cung và bàng quang

Sản phụ vỡ tử cung và bàng quang

(CLO) Sản phụ mang thai 37 tuần, có tiền sử hai lần mổ lấy thai nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn. Quá trình phẫu thuật, bác sỹ phát hiện tử cung của sản phụ đã vỡ trên nền sẹo mổ cũ, đồng thời bàng quang bị rách đặc biệt nguy hiểm. Các bác sỹ đã kịp thời cứu thành công sản phụ và thai nhi.

Bộ Y tế sắp hợp nhất đầu số cấp cứu toàn quốc, TP HCM tiên phong cấp cứu đường không

Bộ Y tế sắp hợp nhất đầu số cấp cứu toàn quốc, TP HCM tiên phong cấp cứu đường không

(CLO) Bộ Y tế đang hoàn thiện Đề án cấp cứu ngoài bệnh viện với nhiều thay đổi mang tính nền tảng như hợp nhất đầu số cấp cứu khẩn cấp trên toàn quốc, xây dựng lực lượng cấp cứu viên chuyên nghiệp và phát triển mạng lưới cấp cứu đa phương thức. TP HCM được đánh giá là địa phương đi đầu khi đã hình thành hệ thống cấp cứu từ đường bộ đến đường thủy, đường không.

Gieo mầm hy vọng cho những ước mơ còn dang dở ở Hà Tĩnh

Gieo mầm hy vọng cho những ước mơ còn dang dở ở Hà Tĩnh

(CLO) Hơn 600 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh được khám sàng lọc, tư vấn và phẫu thuật miễn phí trong khuôn khổ chương trình "Hành trình gieo mầm xanh hy vọng". Không chỉ mang đến cơ hội chữa lành những khiếm khuyết về thể chất, chương trình còn mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho hàng trăm em nhỏ và gia đình.

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

(CLO) Người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng có thể được ưu tiên ghép tạng khi có chỉ định, theo đề xuất mới của Bộ Y tế trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

(CLO) Ngày 03/08/2026 – Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Cần Thơ phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec công bố triển khai thành công ca phẫu thuật robot hai chiều từ xa đầu tiên tại Việt Nam, đặt nền móng cho mạng lưới “ngoại khoa không khoảng cách” và mở ra bước ngoặt mang tính cách mạng cho y tế nước nhà. Sự kiện cũng đưa Việt Nam trở thành một trong 2 quốc gia Đông Nam Á đầu tiên làm chủ mô hình phẫu thuật bằng hệ thống robot công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới.

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

(CLO) Luật sư Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Duy và Cộng sự cho rằng, muốn triệt tiêu động cơ của doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn, tư duy xử lý phải chuyển từ "ấn định một mức phạt cố định" sang "chế tài gắn với quy mô trục lợi": Tiền phạt cộng với việc buộc nộp lại toàn bộ khoản thu lợi bất hợp pháp phải luôn lớn hơn khoản lợi mà hành vi vi phạm có thể mang lại. Nguyên tắc phải là phạm pháp không được có lãi.

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Cỡ chữ bài viết: