Thể thao

Từ FIFA Club World Cup đến World Cup: Điểm mặt 4 nỗi lo lớn nhất của người hâm mộ

Quang Anh 14/06/2025 19:07

(CLO) FIFA Club World Cup 2025, giải đấu được xem như màn tổng duyệt cho World Cup 2026, sẽ khởi tranh tại Mỹ vào tối 15/6. Và những gì diễn ra tại giải đấu này sẽ phác thảo nên bức tranh lớn hơn, cho ngày hội bóng đá mùa hè năm sau.

VCK World Cup 2026 được đồng đăng cai bởi Mỹ, Mexico và Canada nhưng sự tham gia của Canada và Mexico sẽ chấm dứt sau vòng 1/8, bởi tất cả các trận đấu từ vòng tứ kết trở đi sẽ được tổ chức tại Mỹ. Tổng cộng, có 75% (78 trong tổng số 104 trận đấu) sẽ diễn ra ở xứ sở cờ hoa từ ngày 11/6 đến ngày 19/7 năm sau.

Thời gian không còn nhiều, nhưng nhiều thách thức vẫn chưa được xử lý, hay đúng hơn là dự báo sẽ tạo ra những rào cản lớn đối với những người hâm mộ muốn đến Mỹ cổ vũ bóng đá vào mùa hè năm sau.

Lệnh cấm nhập cảnh sẽ ngăn những ai đến World Cup?

Việc Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1, xét về mặt bề ngoài, được xem là tin tức tích cực đối với LĐBĐ Thế giới (FIFA). Trong Phòng Bầu dục, kẹp giữa bức tượng Abraham Lincoln và phía dưới lá cờ Mỹ, người ta thường thấy bản sao cúp vàng World Cup được đặt trang trọng trong các cuộc họp báo của ông Trump.

World Cup 2026 chi con 1 nam nua - Anh 6
Chính quyền Mỹ vừa ban hành lệnh cấm và hạn chế nhập cảnh với công dân từ hơn một chục quốc gia. Ảnh: Passport Express

Tổng thống Donald Trump cũng từng tiếp đón Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Nhà Trắng và thành lập một “Lực lượng đặc nhiệm” để tổ chức giải đấu đồng thời giao cho Andrew Giuliani, con trai của cựu Thị trưởng New York và là một đồng minh của ông, Rudy Giuliani, chỉ đạo nhóm này.

Tuy nhiên, thời gian gần đây chính quyền của Tổng thống Trump đã đặt mục tiêu trọng tâm vào việc trục xuất và siết chặt nhập cư bất hợp pháp. Ông đã ký các sắc lệnh hành pháp cấm nhập cảnh công dân từ hơn một chục quốc gia, trong đó có Iran - một đội tuyển đã đủ điều kiện tham dự VCK World Cup.

Dù có những miễn trừ đối với vận động viên, đội ngũ hỗ trợ và người thân trực hệ, FIFA vẫn phải đối mặt với thực tế rằng các lệnh cấm nhập cảnh này nhiều khả năng sẽ ngăn người hâm mộ từ các quốc gia như Iran, Venezuela và Haiti (cả hai đội sau đều vẫn còn cơ hội giành vé tham dự World Cup 2026) tới Mỹ cổ vũ cho đội tuyển của nước mình.

Trong khi đó, sắc lệnh của Tổng thống Trump cũng hạn chế khả năng nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân của 7 quốc gia bao gồm Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela, đồng nghĩa có một số lượng nhất định CĐV (dù không nhiều) cũng khó đến được với kỳ World Cup năm sau.

Thủ tục thị thực phức tạp

Một vấn đề tồn tại từ lâu đối với chính phủ Mỹ là thời gian chờ cấp thị thực cho khách du lịch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với World Cup, khi nhiều người hâm mộ thường đợi đến sau lễ bốc thăm vòng bảng (dự kiến diễn ra tại Las Vegas vào đầu tháng 12) mới đặt vé máy bay và khách sạn cho giải đấu, bởi vì chỉ khi đó họ mới biết đội tuyển của mình sẽ thi đấu ở thành phố nào.

World Cup 2026 chi con 1 nam nua - Anh 1
Các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump đang lan rộng tại Los Angeles. Ảnh: KTLA

Tại Colombia, thời gian chờ trung bình để có một cuộc hẹn xin thị thực vào Mỹ hiện đang là 15 tháng, trong khi ở Ecuador là 10 tháng và Costa Rica là 9,5 tháng. Việc cắt giảm bộ máy công quyền và các đại sứ quán cũng làm dấy lên lo ngại trong chính phủ Mỹ rằng thời gian chờ có thể dài hơn.

Nhiều nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ trước đây cũng đã tiết lộ với The Athletic rằng có những lo ngại về một số lượng không nhỏ người đã mua vé hợp lệ cho giải đấu sẽ bị từ chối cấp thị thực. Điều này là do quy trình kiểm tra gắt gao để nhập cảnh, đồng nghĩa với việc sở hữu vé xem World Cup không đảm bảo bạn được phép vào Mỹ. Du khách tiềm năng phải chứng minh mối mối liên hệ liên tục với quốc gia của họ và thuyết phục các viên chức lãnh sự rằng họ không có ý định ở quá hạn thị thực du lịch.

Hiệp hội Du lịch Mỹ (UstiA) đã thúc giục chính quyền Trump cải thiện các vấn đề như xử lý thị thực và thời gian chờ đợi tại hải quan trước một loạt các sự kiện thể thao lớn trên đất Mỹ, bao gồm FIFA Club World Cup 2025, Giải golf Ryder Cup vào cuối năm nay, Giải vô địch bóng chày thế giới vào mùa hè năm sau và kỳ Thế vận hội tại Los Angeles vào năm 2028.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã ban bố lệnh giới nghiêm có hiệu lực cho đến thứ 6h00 sáng ngày 18/6 (giờ địa phương), một quyết định mà chính quyền mô tả là “cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản” sau nhiều ngày xung đột liên tiếp. Nhưng lệnh này có thể cũng khiến nhiều người cân nhắc lại quyết định đến Los Angeles để cổ vũ cho đội bóng của mình tại FIFA Club World Cup.

Los Angeles sẽ là nơi tổ chức 8 trận đấu tại World Cup 2026 và lượng CĐV có mặt trên những khán đài của sân Rose Bowl trong những ngày FIFA Clubs World Cup sắp tới cũng có thể là chỉ dấu cho những gì sẽ diễn ra ở thành phố này khi World Cup diễn ra vào mùa hè năm sau.

Chi phí đắt đỏ

Chi phí sinh hoạt tại Mỹ cũng sẽ là một rào cản khiến nhiều CĐV phải cân nhắc việc đến đây cổ vũ cho World Cup, đặc biệt nếu so sánh với một quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 là Mexico.

World Cup 2026 chi con 1 nam nua - Anh 7
Chi phí sinh hoạt và đi lại tại Mỹ cao gấp gần 2 lần so với tại Mexico. Ảnh: Saadatrent

Theo Numbeo, một trong những nền tảng phổ biến nhất thế giới về so sánh chi phí sinh hoạt giữa các quốc gia và thành phố và thường được các nhà báo, học giả và công ty tư vấn sử dụng để minh họa sự chênh lệch chi phí giữa các vùng, chỉ số chi phí sống (Cost of Living Index) của Mỹ đạt khoảng 64,9, cao hơn nhiều so với (Mexico (34.5).

Như vậy, nếu một CĐV cần khoảng 3.000 USD để sinh hoạt trong nửa tháng ở Mỹ, thì tại Mexico, họ chỉ phải bỏ ra khoảng 1.600 USD. Điều này cho thấy, World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ có thể đặt ra gánh nặng tài chính không nhỏ với người hâm mộ đến từ các quốc gia thu nhập trung bình và thấp.

Tại các kỳ World Cup trước, chẳng hạn như ở Qatar 2022, nếu người hâm mộ có vé xem trận đấu hợp lệ, BTC sẽ bố trí cho họ phương tiện giao thông công cộng miễn phí. Nhưng tại Mỹ, dường như các thành phố đăng cai World Cup chưa sẵn sàng cho việc này.

Tại Dallas, trưởng BTC World Cup của thành phố này, bà Monica Paul xác nhận có xe buýt và hệ thống đường sắt sẽ miễn phí cho người hâm mộ. Tuy nhiên, thành phố láng giềng Houston của Texas không có kế hoạch cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí.

Các thành phố như New York, New Jersey, Atlanta và Seattle cũng không cam kết miễn phí phương tiện giao thông công cộng. Seattle - nơi có các lựa chọn bao gồm taxi nước, phà, tàu điện một ray, tàu điện nhẹ và xe buýt, cho biết họ đang tạo ra một thẻ đi lại nhiều ngày cho người hâm mộ nhưng giá vé vẫn chưa được quyết định.

Một số địa điểm tổ chức World Cup khác tại Mỹ không dễ dàng tiếp cận bằng phương tiện giao thông công cộng, chẳng hạn như SVĐ Hard Rock ở Miami. Sân vận động Levi's ở California, cách San Francisco khoảng 70 km, SVĐ AT&T ở Arlington, Texas, cách Dallas khoảng 30 km và SVĐ Gillette cách Boston 50 km. Để tới được những nơi này, các CĐV có thể phải di chuyển bằng xe hơn song chi phí đỗ xe tại các sự kiện thể thao ở Mỹ có thể rất đắt đỏ, với mức phí cho các trận đấu tại Copa America vào mùa hè năm ngoái lên tới 132 USD.

Nắng nóng cũng là một thách thức

Khi Mỹ lần cuối cùng đăng cai World Cup vào năm 1994, hậu vệ Steve Staunton của CH Ireland đã phải đội mũ trong lễ cử quốc ca để tránh nắng trước trận đấu bắt đầu vào giữa trưa với Mexico ở Orlando khi nhiệt độ được ghi nhận là 40,6 độ C.

World Cup 2026 chi con 1 nam nua - Anh 5
Một số SVĐ tổ chức World Cup 2026 có thể chứng kiến nhiệt độ ngoài trời lên tới 50 đô C. Ảnh: Dallas Innovates

Nhưng sau hơn 20 năm, thời tiết tại Bắc Mỹ vào thời điểm diễn ra World Cup dự báo sẽ còn nóng nực hơn nữa. Một báo cáo khí tượng sinh học được công bố trên Scientific Reports cảnh báo rằng nhiều địa điểm tổ chức World Cup vào năm 2026 phải đối mặt với nguy cơ cao về nhiệt độ quá cao và cái nóng có thể kéo dài đến tận buổi chiều.

Theo đó, 10 trong số 16 địa điểm tổ chức World Cup 2026 có thể khiến các cầu thủ có nguy cơ bị căng thẳng do nhiệt độ cực cao, với các trận đấu nguy hiểm nhất dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Arlington và Houston (cả hai đều ở Texas, Mỹ) và Monterrey (Mexico). Mức độ căng thẳng do nhiệt độ cao nhất sẽ xảy ra trong khoảng từ 14h00 đến 17h00 giờ địa phương và nhiệt độ có thể lên đến 50 độ C.

Một trong những yếu tố chính góp phần gây ra căng thẳng do nhiệt độ cao là tình trạng mất nước. Trên các sân ở Arlington, Houston và Monterrey, các cầu thủ có thể mất hơn một kg mồ hôi (về cơ bản là nước) chỉ trong một giờ. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, các tác giả của báo cáo cho rằng cần có các biện pháp để bảo vệ các cầu thủ khỏi tình trạng giảm hiệu suất thi đấu hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe.

Dĩ nhiên, các CĐV cũng sẽ gặp những vấn đề tương tự với nắng nóng và vì thế, thời tiết cũng đang trở thành một yếu tố quan trọng trong các tính toán của họ khi quyết định có tới Mỹ cổ vũ bóng đá hay không, vào mùa hè năm sau.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Từ FIFA Club World Cup đến World Cup: Điểm mặt 4 nỗi lo lớn nhất của người hâm mộ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO