(NB&CL) Dù tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang TTĐT, “tư nhân hóa” báo chí đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng cho đến nay hiện tượng này vẫn còn phức tạp. Nhiều chuyên gia, nhà quản lý báo chí, nhà báo coi đây là “căn bệnh” cần chấn chỉnh, phải áp dụng các chế tài xử lý nghiêm khắc để xử lý...
(NB&CL) Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí sẽ giúp cơ quan chức năng, các báo, tổ chức, cá nhân... nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng.
(CLO) “Báo hóa” tạp chí là vấn đề thường xuyên được nhắc tới trong nhiều năm qua, vấn đề trở nên nhức nhối buộc các cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một số tạp chí hoạt động đúng pháp luật, duy trì bài viết, ấn phẩm chuyên sâu về ngành lĩnh vực được cấp phép.
(CLO) "Báo hóa" mạng xã hội đang là vấn đề nổi cộm, gây nhiều bức xúc trong xã hội thời gian qua. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của báo chí chính thống và niềm tin của độc giả.
(CLO) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) rà soát, chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp.