Trên ngọn Núi Cấm – đỉnh cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long với độ cao hơn 716 m so với mực nước biển – một công trình kiến trúc tâm linh độc đáo đã và đang trở thành biểu tượng của vùng đất Thất Sơn huyền thoại: tượng Phật Di Lặc nở nụ “hỷ xả” đầy từ bi, ghi danh kỷ lục “Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á” từ năm 2013.
Giữa tầng không bát ngát của dãy Thất Sơn huyền thoại, đỉnh Núi Cấm – còn được tôn xưng là Thiên Cấm Sơn – mỗi độ hội hoa đăng lại bừng lên như một “bản kinh ánh sáng” ngân dài giữa đại ngàn. Ở cao độ khoảng 716 m so với mực nước biển, nơi được xem là nóc nhà của miền Tây Nam Bộ, đất trời như giao hòa, linh khí hội tụ, mở ra một không gian thiêng liêng mà khoáng đạt, vừa trầm mặc vừa rực rỡ.