(CLO) Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xác minh, xử lý tài xế cho trẻ em ngồi lên phía trước, sát vô lăng trong quá trình lái ôtô trên đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng.
(CLO) Trước sự quan tâm của phụ huynh, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, thiết bị an toàn cho trẻ đã có quy chuẩn rõ ràng; việc bắt buộc sử dụng từ 2026 nhằm bảo vệ nhóm đối tượng yếu thế khi tham gia giao thông.
(CLO) Tại hội thảo do Ủy ban ATGT Quốc gia và Tổ chức AIP tổ chức ngày 6/11, các chuyên gia cho rằng quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ năm 2026 là bước tiến lớn trong việc bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông.
(CLO) Từ ngày 1/1/2026, việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ chính thức bắt buộc theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là quy định nhận được sự ủng hộ tích cực từ dư luận và giới chuyên gia, với mục tiêu nâng cao an toàn cho trẻ em trong mỗi chuyến đi.
(CLO) Hiện nay xu hướng sử dụng xe ô tô ở nước ta đang tăng nhanh, đặt biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Do đó đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe ô tô là vấn đề cần được quan tâm.
(CLO) Việt Nam chưa có quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em khi ngồi trên xe ô tô. Theo nghiên cứu từ năm 2021 đến nay cho thấy có tới 22,8% xe có trẻ em ngồi ghế trước một mình, 19,2% xe có trẻ ngồi ghế trước chung với người lớn.