(CLO) Tổ chức kiểm soát thông tin Full Fact nhận định rằng Internet và các công ty truyền thông cần tăng cường những nỗ lực của mình trong việc phòng chống tin giả lan truyền tại Anh, đặc biệt trong thời điểm đại dịch Covid-19 hiện nay.
(CLO) Bộ Y tế Anh đã công bố một kế hoạch mới nhằm chống lại việc phát tán tin tức giả liên quan tới virus Corona, một ngày sau khi chính phủ Anh công bố thành lập một tổ công tác phòng chống tin tức giả trên mạng.
(CLO) Nhiều chính phủ các nước châu Á hiện đang đau đầu trước tình hình tin tức giả liên tục được lan truyền trên các mạng xã hội. Nhiều biện pháp mạnh, bao gồm việc bắt giữ, phạt tiền và đưa ra các đạo luật hình sự mới đã được triển khai.
(CLO) Luật ngăn ngừa sai lệch và thao túng tin tức trên mạng (POFMA) và các văn bản pháp luật liên quan có hiệu lực được công bố trên trang công báo Government Gazette của Chính phủ Singapore- AFP đưa tin
(CLO) Nghiên cứu mới đây của ba tác giả: Stuart Soroka (đại học Michigan), Patrick Fournier (đại học Montreal) và Lilach Nir (đại học Jerusalem) đã nhận thấy rằng, một trong những lí do chính khiến các tờ báo, tạp chí đăng tải nhiều nội dung tiêu cực là vì.... độc giả.
(CLO) Những tin tức giả mang phần kích động về tình hình tại Kashmir đã tăng đột biến trên mạng xã hội kể từ hôm thứ Sáu tuần trước, khi mà một phần lệnh cấm đã bị dỡ bỏ.
(CLO) Facebook mới đây cho biết họ đã gỡ nhiều tài khoản tiếng Ý giả mạo đã và đang lan truyền những thông tin sai lệch trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện EU
(CLO) Facebook có thể bắt đầu thuê các biên tập viên chuyên lọc những "tin tức chất lượng cao" để chia sẻ với những người dùng trên mạng xã hội, trong nỗ lực chống tin tức giả.
(CLO) Twitter - một trong những mạng xã hội lớn nhất thế giới mới đây đã bổ sung công cụ nhằm chống lại các tin tức giả (fake news) gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử.
(CLO) Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số Thái Lan (DES) đang có những hành động pháp lý chống lại một số người mà Bộ này cáo buộc vi phạm Đạo luật Tội phạm Máy tính vì lan truyền tin giả.
(CLO) Facebook, Google và những gã khổng lồ công nghệ khác sẽ phải cam kết làm nhiều hơn nữa để hạn chế việc kiếm tiền từ thông tin sai lệch thông qua các quảng cáo, một tài liệu của Uỷ ban châu Âu cho hay.
(CLO) Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Google, Facebook, Twitter và Microsoft tiếp tục báo cáo hàng tháng về những nỗ lực của họ trong việc giải quyết tin tức giả trên mạng xã hội, đặc biệt là về Covid-19.
(CLO) Instagram mới đây cho biết họ đang thực hiện các thay đổi đối với nền tảng chia sẻ hình ảnh của mình để ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai lệch xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều qua đã lên tiếng gọi Fox News là tờ báo "tin tức giả hơn cả CNN", đồng thời kêu gọi những người theo dõi ông hướng về đọc tin tức tại OANN, một mạng lưới ông đã nhiều lần khen ngợi trong quá khứ.
(CLO) Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm qua đã lên tiếng yêu cầu Toà án Tối cao huỷ bỏ lệnh cấm mạng xã hội với một số người ủng hộ ông. Lệnh cấm này được đưa ra trong quá trình điều tra tin tức giả lan truyền tại quốc gia này.
(CLO) Trong khi nhiều người đăng ký trả phí để đọc tin tức, một tỷ lệ lớn người dùng internet khác lại nói rằng không có gì có thể thuyết phục họ trả tiền cho tin tức trực tuyến.