Tuần tới, Biển Đông có khả năng xuất hiện bão

Chủ nhật, 24/10/2021 10:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão sắp xuất hiện trên Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ, nguy cơ xảy ra một đợt mưa to đến rất to tiếp theo ở khu vực này.

Liên quan đến tình hình mưa lũ ở miền Trung và nhận định thời tiết các khu vực trong thời gian tới, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết: Từ ngày 22-25/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to.

tuan toi bien dong co kha nang xuat hien bao hinh 1

Dự báo sẽ có mưa to đến rất to trong những ngày tới. Ảnh minh họa

Khoảng ngày từ 23-25/10, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ít mưa. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.   

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho biết, từ nay đến 25/10, tổng lượng mưa ở các tỉnh Trung Trung Bộ, đặc biệt Quảng Nam - Quảng Ngãi từ 200-400mm, có nơi trên 450mm. 

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, TP Đà Nẵng lượng mưa từ 50-150mm; khu vực Bình Định, Kon Tum, Gia Lai từ 150-250mm, có nơi trên 250mm.

Với lượng mưa còn tiếp diễn từ nay đến 25/10, Trung tâm khí tượng dự báo trên các sông ở Trung Trung Bộ, đặc biệt Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ vừa, lũ lớn, đỉnh lũ có thể đạt BĐ2-BĐ3. Trong thời gian qua mưa lũ dồn dập, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các địa phương này.

Tình trạng ngập úng có thể tiếp tục diễn ra ở khu vực vùng trũng, ven sông từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum.

Trong những ngày tiếp theo, dự báo có nhiều hình thái thời tiết thiên tai nguy hiểm khả năng xảy ra.

Cụ thể, khoảng ngày 24-25/10 trên khu vực phía Nam Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong ngày 26-27/10, sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ nước ta.

Với hình thế như vậy, kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao thì khả năng xảy ra đợt mưa trong thời kỳ ngày 27-31/10; trong đó, khoảng ngày 27-28/10 mưa do ảnh hưởng trực tiếp của cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành.

Ngoài ra, nhiễu động gió đông cũng như không khí lạnh gây ra mưa lớn ở Trung Bộ từ ngày 28-31/10.

“Từ nay đến cuối tháng 10, chúng ta có thể đón 2-3 đợt mưa lớn với tổng lượng mưa ở Trung Bộ có nơi có thể đạt đến con số 1.000mm, lượng mưa dự báo rất lớn”, ông Năng nói.

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống