Xe

Túi khí giả từ Trung Quốc phát nổ, gây chết người tại Mỹ

Hải Hà 25/09/2025 07:37

(CLO) Vụ túi khí giả từ Trung Quốc gây 5 cái chết ở Mỹ hé lộ rủi ro nghiêm trọng với hàng triệu xe đã qua sử dụng.

Một cuộc điều tra liên bang mới tại Mỹ đang làm sáng tỏ nguy cơ chết người từ các bộ phận túi khí không chính hãng, sau khi hàng loạt vụ tai nạn lộ ra những hỏng hóc nghiêm trọng.

770-202509250642251.png
Túi khí giả từ Trung Quốc đang phát nổ trong xe hơi ở Mỹ khiến nhiều người tử vong. Ảnh: Carscoops

Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) đã mở cuộc điều tra sau bảy vụ việc liên quan đến các bộ phận bơm túi khí lỗi, trong đó năm vụ dẫn đến tử vong. Vấn đề này đã khiến Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đưa ra cảnh báo nghiêm khắc, mô tả các thiết bị này là “nguy hiểm”.

Các bộ phận túi khí đang bị điều tra được cho là đến từ Công ty Công nghệ An toàn Detiannuo ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, thường được biết đến với tên gọi DTN Airbag.

Các nhà điều tra cho rằng các bộ phận bơm túi khí của công ty này chứa hóa chất dễ bay hơi, có thể gây cháy trong quá trình kích hoạt, khiến túi khí bung ra quá mạnh và không kiểm soát được.

Túi khí giả tràn lan trên thị trường

Theo tờ The Wall Street Journal, đơn vị đầu tiên đưa tin về cuộc điều tra, NHTSA đã liên kết DTN với bảy vụ tai nạn và năm trường hợp tử vong liên quan đến các bộ phận bơm túi khí lỗi. Một trong những vụ tử vong xảy ra gần đây nhất vào tháng Bảy vừa qua.

Nhiều xưởng sửa chữa và lắp ráp tại Mỹ được cho là đã nhập khẩu các bộ phận bơm túi khí giá rẻ từ nước ngoài, thường không nhận ra chúng là hàng giả.

Theo báo cáo, các sản phẩm của DTN là hàng nhái, được làm giống hệt các bộ phận chính hãng nhưng có giá chỉ bằng một phần mười.

Ông Bob Stewart, Chủ tịch Hội đồng Chống hàng giả Ô tô và quản lý bảo vệ thương hiệu toàn cầu tại General Motors, cho biết các sản phẩm giả này thường được chế tạo từ vật liệu kém chất lượng, dễ hỏng hóc do chỉ là bản sao của kỹ thuật được áp dụng trong các sản phẩm chính hãng.

Vấn đề này trở nên nổi bật tại Mỹ khi gia đình của Destiny Byassee, một người mẹ 22 tuổi, đệ đơn kiện tại Florida. Cô Byassee thiệt mạng trong một vụ tai nạn khi đang lái chiếc Chevrolet Malibu 2020 với tốc độ chỉ 48 km/h.

Các nhà điều tra cho rằng bộ phận bơm túi khí giả của DTN đã được lắp vào xe, và nó đã phát nổ “như một quả lựu đạn”, khiến các mảnh kim loại và nhựa sắc nhọn găm vào cổ cô.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy nhấn mạnh rằng bất kỳ ai nhập khẩu và lắp đặt các thiết bị lỗi từ Trung Quốc vào Mỹ đều đang đặt các gia đình Mỹ vào nguy hiểm và phạm phải một tội nghiêm trọng.

Ông Duffy kêu gọi các xưởng sửa chữa và nhà phân phối cần cảnh giác, đồng thời nhấn mạnh rằng các bộ phận bơm túi khí của DTN gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an toàn công cộng.

Hiện chưa có thông tin chính xác về số lượng xe tại Mỹ đã được lắp đặt các bộ phận bơm túi khí giả từ DTN. Về phía công ty, DTN khẳng định sản phẩm của họ bị cấm bán tại Mỹ và không tiến hành hoạt động kinh doanh tại quốc gia này.

Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra nguồn gốc phụ tùng ô tô, đặc biệt với xe đã qua sử dụng, để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách.

Các cơ quan chức năng nói chung và người tiêu dùng cần phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn sự xâm nhập của các bộ phận không đạt chuẩn, tránh những hậu quả đáng tiếc trong tương lai.

Theo Carscoops

    Nổi bật
        Mới nhất
        Túi khí giả từ Trung Quốc phát nổ, gây chết người tại Mỹ
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO