Tuyến cơ sở làm chủ kỹ thuật cao, ghép sọ tự thân cứu bệnh nhân 15 tuổi
(CLO) Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép sọ tự thân cho bệnh nhân 15 tuổi, trú tại phường An Sinh, sau chấn thương nặng do tai nạn giao thông.
Theo hồ sơ bệnh án, cách đây 4 tháng, em Đ.H.P nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não nặng. Ngay lập tức, các y bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu mở sọ giảm áp, loại bỏ máu tụ và xử lý tổ chức não dập.
Mảnh xương sọ bị tổn thương được bảo quản tại ngân hàng mô để chuẩn bị cho ca ghép sau này.
Sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng và theo dõi sát sao, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, vận động bình thường và đủ điều kiện để thực hiện ghép lại mảnh xương sọ.
.jpg)
Ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ CKII Hà Duy Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng đội ngũ bác sĩ khoa Ngoại, Gây mê hồi sức và kỹ thuật viên thực hiện.
Ca mổ kéo dài hơn một giờ, mảnh xương sọ được xử lý, làm sạch và ghép chính xác, cố định bằng nẹp titan chuyên dụng. Toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi, không xảy ra biến chứng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân P tỉnh táo, tiếp tục được chăm sóc và theo dõi tại khoa Ngoại.
Các bác sĩ nhận định, ghép sọ tự thân không chỉ đảm bảo an toàn, chức năng não bộ, tránh rủi ro giảm áp lực nội sọ mà còn mang ý nghĩa quan trọng về thẩm mỹ và tâm lý, đặc biệt với bệnh nhân ở tuổi vị thành niên.
.jpg)
.jpg)
Thành công của ca phẫu thuật khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần học hỏi và khả năng làm chủ kỹ thuật của đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở.
Đồng thời, việc thực hiện kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu ngay tại địa phương giúp người dân trong và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ chất lượng cao, giảm tải cho tuyến trên, tiết kiệm chi phí và thời gian điều trị.